Những năm gần đây, ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa
Thiên – Huế) mỗi năm có từ 4 đến 5 người chết do ung thư. Người
dân nghi ngờ do nguồn nước. Các cơ quan chức năng chưa có kết luận về
nguyên nhân cuối cùng và người dân nơi đây vẫn phải sống cùng với
những hoang mang, lo sợ…
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thôn Cổ Bi 2 là thôn có
nhiều người chết vì ung thư nhiều nhất ở xã Phong Sơn. Ông Lê Viết Lương,
Trưởng thôn Cổ Bi 2 cho biết: “Có thời điểm, một năm ở thôn chúng tôi có đến 10
trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến ung thư. Thương tâm nhất là trường
hợp của anh Lê Thành và chị Phan Thị Thoàn đều mất do bệnh ung thư gan, để lại
ba đứa con bơ vơ, tội nghiệp lắm”.
Người dân xã Phong Điền
đang phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Đến trạm y tế xã Phong Điền tìm hiểu, chúng tôi được bác sĩ
Hoàng Du, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho xem cuốn sổ ghi lại những trường hợp tử
vong do ung thư. Lật từng trang sổ, chúng tôi thống kê được từ năm 2005 đến
nay, cả xã Phong Điền có đến 30 trường hợp tử vong do liên quan đến ung thư. Bác
sĩ Hoàng Du cho biết: “Đây là những số liệu thống kê chưa đầy đủ, vì có những
trường hợp không đi khám, khi mất chúng tôi không biết vì bị bệnh gì nên không
nắm được cụ thể”.
Theo bác sĩ Hoàng Du phỏng đoán thì trong thời kỳ kháng
chiến chống Mỹ, xã Phong Sơn là vành đai trắng nên thường phải chịu
chất độc đi-ô-xin rải xuống. Theo thời gian, có thể chất đi-ô-xin đã
ngấm vào nguồn nước. Bên cạnh đó, theo tôi còn một nguyên nhân nữa là do
người dân dùng thuốc diệt cỏ, thuốc sâu phun cho cây cao su nên những hóa chất
này có thể ngấm vào nguồn nước ngầm của người dân”.
Nói về nguồn nước, ông Nguyễn Văn Quang tâm sự: “Cả thôn
chúng tôi có 204 hộ, tất cả đều phải dùng nước giếng. Tuy nhiên, chỉ khi nào
được xã cấp thuốc Cloramin B thì người dân mới khử trùng nước, nếu không họ vẫn
dùng nước lấy trực tiếp từ giếng lên. Nhiều lần họp cử tri, chúng tôi đã phản
ánh với các cấp lãnh đạo, tuy nhiên mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”, người dân
chúng tôi vẫn cứ phải chờ đợi trong vô vọng”. Theo ông Lê Viết Lương,
những năm gần đây, chính quyền các cấp đã cho đào một một cái giếng ở gần sông,
sau đó bịt miệng giếng lại rồi hút nước lên bể chứa để khử khuẩn, cung cấp nước
cho người dân. Tuy nhiên, mỗi khi mưa to thì nước bẩn lại tràn vào giếng nên
nguồn nước này cũng không bảo đảm.
Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Sơn chia sẻ:
“Theo thống kê, những năm gần đây, những trường hợp tử vong liên quan đến các
bệnh ung thư tại xã có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là các bệnh ung thu dạ
dày, phổi, gan... trong đó có những thôn có nhiều trường hợp tử vong do ung thư
nhất là Cổ Bi 2, Phe Tư, Tứ Chánh. Vừa qua, khi phát hiện các thùng phuy chứa
chất độc hóa học trong chiến tranh sót lại ở đầu nguồn nước, chúng
tôi đã báo cáo lên cấp trên về tìm hiểu liệu nguồn nước có bị ảnh hưởng do
những thùng phuy trên không, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận rõ ràng”.
Rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân
gây bệnh ở xã Phong Điền để giúp người dân yên tâm sinh sống, sản
xuất./.
Theo QĐND