Tin liên quan
Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức xưa nay
nổi tiếng với nghề tạc tượng và làm đồ sơn thếp truyền thống. Thế nhưng, do địa
hình thấp, trũng hơn một số xã có nghề chế biến nông sản, như Minh Khai, Cát
Quế, Dương Liễu… nên quanh năm Sơn Đồng phải hứng chịu các loại nước thải từ
các xã làng nghề trên đổ về.
Nước trên kênh T2 nổi váng thành từng mảng đen ngòm.
Do nguồn nước thải có chứa tinh bột lẫn với các loại bã củ
dong riềng, củ sắn và một số hóa chất dùng để tẩy trắng bột chảy theo các tuyến
kênh mương dẫn nước về địa phận xã Sơn Đồng (hệ thống kênh T2) thì bắt đầu phân
hủy, kết tủa trên diện rộng làm tắc nghẽn dòng chảy. Nhiều chỗ, mặt kênh đã
đóng thành từng mảng váng đặc sệt, có màu đen kịt, bốc mùi thum thủm, lan tỏa
trên diện rộng, rất khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, năm 2011, UBND huyện
Hoài Đức đã đầu tư kinh phí, nạo vét, khơi thông dòng chảy trên toàn hệ thống
kênh. Song chỉ được một thời gian ngắn, hiện tượng nước thải kết tủa, đóng váng,
hôi thối lại tái diễn, thậm chí mức độ ô nhiễm còn lớn hơn trước. Thời gian gần
đây, nhiều người dân Sơn Đồng bị mắc các chứng bệnh về hô hấp, tiêu hóa ngày
một nhiều. Tại khu vực Trại Chiêu và xóm Đồng, một số bà con đi làm đồng phải
lội nước bẩn từ các con kênh chảy vào đã bị mẩn ngứa, chữa rất lâu khỏi.
Để bảo đảm môi trường trong lành, sức khỏe cho người dân khu vực đề nghị đơn vị
thủy lợi trên địa bàn, cơ quan bảo vệ môi trường huyện Hoài Đức sớm có kế hoạch
tiếp tục khơi thông dòng chảy, làm sạch lòng kênh. Về lâu dài, các cơ quan chức
năng cần có biện pháp xử lý nguồn nước thải ngay từ các làng nghề chế biến nông
sản.
Theo HNM