Tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện chủ trương xây dựng các điểm tập kết rác thải
để xử lý tại nhiều thôn, xã với kinh phí 200 triệu đồng/công trình, thế nhưng
các điểm tập kết rác lại gây ô nhiễm.
Xã
Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương được
chọn để xây dựng điểm tập kết rác thải. Xã chỉ có 4 thôn nên điểm tập kết rác
được xây dựng tại khu vực cánh đồng, men theo triền đê. Bãi rác được thiết kế
chia làm 2 ngăn, 4 mặt có tường bao và 2 cổng sắt mở quanh năm. Tuy nhiên, một
nghịch lý là dù được xây dựng quy mô nhưng cán bộ môi trường của xã khi thu gom
rác thải lại không hề đổ rác vào đúng nơi quy định mà được đổ tràn cả ra ngoài,
ngay trước cổng vào, quanh tường bao và trên thân đê khiến điểm tập kết rác
thải thêm ô nhiễm môi trường. Sự nhếch nhác, ruồi nhặng, ô nhiễm nguồn nước,
mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ bãi rác này đang ngày ngày đầu độc người dân
địa phương.
Rác thải được đổ tràn xung quanh lối vào điểm tập kết tại xã
Hà Mãn.
Cả
4 thôn trong xã là Công Hà, Mãn Xá Đông, Mãn Xá Tây và Đông Cốc đều có cán bộ
môi trường chịu trách nhiệm thu gom rác thải trong toàn thôn để xử lý. Thế
nhưng, chỉ có 2 thôn Mãn Xá Đông và Mãn Xá Tây, do khoảng cách gần với điểm tập
kết rác thải nên rác được cán bộ môi trường thu gom và chở đến đổ tràn lan phía
ngoài bãi rác tạo thành những đống rác thải ngày càng cao và chưa bao giờ được
xử lý kể từ ngày tập kết. Cũng bởi vị trí không thuận lợi và khoảng cách xa nên
cán bộ môi trường 2 thôn còn lại phải thu gom và vận chuyển rác đến bãi riêng
của từng thôn ngay sát tỉnh lộ 282 và đốt khiến mùi hôi thối, khói và ô nhiễm
ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống và sức khỏe người dân.
Anh
Nguyễn Văn Thành, một người thường xuyên qua đoạn đường này bức xúc: “Tỉnh hỗ
trợ xây bãi rác là để thu gom, xử lý nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường
nông thôn, thế mà người ta cứ gom đến đổ bừa bãi ra ngoài, chất cao thành đống
mà không được xử lý làm cho môi trường sống càng ô nhiễm hơn...”.
Một
cán bộ môi trường thôn Công Hà cho biết, do khu vực đổ rác cạnh tỉnh lộ 282
cách xa khu dân cư lại thuận lợi trong quá trình vận chuyển nên từ nhiều năm
nay họ vẫn gom đến đây và đốt rác. Tuy nhiên, chính sự “tùy tiện” của cán bộ
làm công tác môi trường xã Hà Mãn theo kiểu “ngẫu hứng” đã khiến toàn xã hình
thành nên những bãi rác khổng lồ.
Thoạt
nhìn thì bất cứ ai cũng cảm thấy khó hiểu và băn khoăn bởi bãi rác được xây
tương đối quy củ. Thế nhưng, khi lại gần thì mới rõ, câu trả lời là không thể
đổ rác vào trong bởi toàn bộ diện tích bên trong của điểm tập kết đã được trồng
kín cây lấy gỗ gồm bạch đàn, keo..., thậm chí xung quanh tường bao cũng được
tận dụng triệt để để “phủ xanh” bãi rác.
Theo GTVT