Dòng sông Hương chảy qua thành phố Huế hiền hòa, thơ mộng từ
lâu đã trở thành biểu tượng của mảnh đất cố đô. Thế nhưng, cùng với sự ra đời
của nhiều công trình thủy lợi, thủy điện, sự tác động của con người, sông Hương
đang mất dần sự trong xanh vốn có.
Từ
bến Tòa Khâm xuôi thuyền về Đập Đá, qua Cồn Hến, Bao Vinh, rồi đến ngã ba
Sình…, dòng sông Hương cứ thế uốn lượn quanh co giữa lòng cố đô Huế. Càng về
xuôi, con sông Hương không còn được trong xanh, đủ loại rác thải, bèo lục bình
nổi trôi lềnh bềnh. Ngược lên thượng nguồn, đến chợ Bao Vinh, nhánh sông Đông
Ba, nước sông đã chuyển mầu đục ngầu, bốc mùi hôi tanh khó chịu.
Ngược lên thượng nguồn,
nước sông đã chuyển mầu đục ngầu, bốc mùi hôi tanh khó chịu.
Mấy
chục năm làm nghề cào hến trên sông Hương, ông Lê Văn Thành ở phường Kim Long,
thành phố Huế cho biết, trước đây sông đẹp hơn, sạch sẽ hơn; mấy năm gần đây,
lội xuống sông đã thấy hơi ngứa, khó chịu; cá cũng chết nhiều.
Từ khi đập Thảo Long được xây dựng, nước sông Hương không thoát ra biển được
nên bao nhiêu rác thải ứ đọng lại, gây ra tình trạng ô nhiễm cục bộ. Trên đoạn
sông chảy qua thành phố Huế, nhiều ống cống đen ngòm ngày đêm xả nước thải ra
sông.
Thêm vào đó, tình trạng khai thác cát sạn bừa bãi cũng làm dòng sông biến đổi
dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước. Theo chị Trần Đặng Bảo Thuyên, Giám đốc Trung
tâm Quan trắc, Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế,
tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra sông của nhiều nhà máy, xí nghiệp
đang làm cho dòng sông Hương ngày càng ô nhiễm.
Chị Thuyên đề nghị: “Thứ nhất, phải nhanh chóng có hệ thống xử lý nước thải đô
thị. Khi nước thải được xử lý, thì chất lượng nước sông Hương sẽ cải thiện đáng
kể. Thứ 2, chính quyền địa phương cần giám sát chặt chẽ, khách quan hơn một số
nhà máy, xí nghiệp về nước thải. Tại vì thực tế chúng tôi nhìn thấy một số
trường hợp họ thải không như báo cáo”.
Mấy năm gần đây, mức độ ô nhiễm nguồn nước sông Hương ngày càng nặng. Trong đó,
hàm lượng Coliform tăng hàng chục lần so với những năm trước. Báo cáo của Trung
tâm quan trắc, Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế,
đơn vị được giao quan trắc chất lượng nước sông Hương cho thấy, việc hình thành
các đập thủy lợi, thủy điện đã làm thay đổi chế độ dòng chảy, suy giảm đa dạng
sinh học và tài nguyên sinh vật vùng hạ lưu.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên
Huế cho biết, tỉnh đang triển khai một số công việc tác nghiệp và một dự án thu
gom xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Huế. Đồng thời, cũng đang phê duyệt đề
án thu gom xử lý chất thải sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tỉnh cũng thường
xuyên kiểm tra, hạn chế tối đa việc khai thác cát trái phép trên sông
Hương.
Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã và đang có nhiều giải pháp bảo vệ dòng sông Hương như:
giải tỏa các hộ dân vạn đò, nạo vét lòng sông, kè chống sạt lở… Cùng với những
giải pháp này, chính quyền địa phương cũng nên chú ý nâng cao ý thức của mỗi
người dân về bảo vệ môi trường, nguồn nước, để Hương Giang mãi là dòng sông
trong xanh, thơ mộng giữa lòng cố đô Huế./.
Kim Thu (VOV Miền Trung)