Trở lại làng nghề gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội),
chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì khắp đường làng ngõ xóm phong quang, sạch
đẹp thay vì cảnh mịt mờ khói bụi như mấy năm trước.
Môi trường sạch, kinh tế
khá, sức khỏe đảm bảo là những lợi ích thiết thực mà người dân Bát Tràng thấy
được khi sử dụng lò nung bằng gas hiện
đại. Ảnh Q .An
Người
dân nơi đây cho hay: Tất cả là nhờ công nghệ lò nung bằng gas hiện đại.
Giảm thiểu bệnh về hô hấp, mắt
Theo
số liệu từ UBND xã Bát Tràng: Gần 90% hộ dân trong xã làm nghề gốm sứ truyền
thống. Nghề gốm sứ đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Lợi ích
kinh tế là thế, tuy nhiên, cũng như hơn 1.000 làng nghề khác trên địa bàn Hà
Nội, người dân làng nghề gốm sứ Bát Tràng cũng từng đối mặt với những nguy cơ
về môi trường, đe dọa đến sức khỏe con người khi mà hàng ngày, một khối lượng
không hề nhỏ chất thải tro xỉ, bụi, khí carbonic độc hại... được thải ra không
khí.
Phó
Chủ tịch UBND xã – ông Phạm Văn May nhớ lại: Trước đây, trung bình mỗi ngày
làng nghề tiêu thụ khoảng trên 200 tấn than, thải ra môi trường 120 tấn tro xỉ
và phát thải ra không khí vô khối tấn bụi. “Thời đó, cứ 10 người dân trong xã
thì có 2-3 người bị nhiễm bệnh về đường hô hấp liên quan đến bụi, khói than và
nước thải của các lò gốm. Ngoài ra, những tai nạn về mắt khi xỉ than đá găm vào
mắt không phải là chuyện hiếm. Nguy cơ đe dọa sức khỏe người lao động luôn thường
trực” – ông May nói. “Giờ thì khác lắm rồi!” - Phó Chủ tịch UBND xã Bát
Tràng phấn khởi nói. Thực trạng nhức nhối đó đã được giải quyết từ đầu năm 2006
khi Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu của UNDP
triển khai Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp
nhỏ và vừa ở Việt Nam tại làng nghề. Dự án này đã giúp 30 doanh nghiệp ở làng
nghề chuyển đổi công nghệ nung gốm từ các lò than, lò gas truyền thống sang lò
gas hiện đại.
Sạch môi trường, tăng kinh tế
Thăm
cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Phúc Sơn (xóm 2, thôn Giang Cao, Bát Tràng),
chúng tôi được mục sở thị hiệu quả chất lượng sản phẩm từ lò nung bằng gas hiện
đại.
Gia
đình ông Sơn – bà Lan áp dụng phương pháp này từ hơn 5 năm nay. Ông Sơn cho
hay: Nung sản phẩm bằng lò gas cải tiến giúp chúng tôi giảm tỷ lệ tiêu hao năng
lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%, giúp tăng tỷ lệ sản phẩm ra lò đạt tiêu
chuẩn chất lượng loại 1 lên tới 90 - 95% so với mức từ 60 - 70% trước kia.
Theo nhiều chủ cơ sở sản xuất nơi đây, thời gian nung một mẻ
sản phẩm bằng gas hiện đại chỉ mất 36 - 48 tiếng (thậm chí nhanh hơn), trong
khi lò than truyền thống mất từ 5- 7 ngày. Quan trọng hơn, hình thức, chất
lượng sản phẩm được đảm bảo bởi điều chỉnh nhiệt lượng đốt lò than thủ công sẽ
không đều, nếu gặp than kém chất lượng thì sản phẩm không thể ưng ý. Nhưng nay,
dùng công nghệ mới, có đồng hồ đo nhiệt, sản phẩm sẽ “chín đều”, chất lượng và
hình thức rất bắt mắt, lợi nhuận vì thế cũng tăng gấp 2 - 3 lần. Khi được hỏi
về mức phí đầu tư cho một lò gas hiện đại, bà Lan cho hay: “Cũng khá tốn kém!”.
Nếu chỉ với 200 triệu đồng có thể sản xuất sản phẩm bằng lò than thì phải bù
thêm 2 - 3 lần chừng đó mới có được lò đốt bằng gas hiện đại. Tuy nhiên, tốn
kém là thế nhưng nhiều người dân vẫn phấn khởi, tích cực sử dụng công nghệ mới
chỉ với lý do: “Sức khỏe là quan trọng hơn cả!”. “Dùng lò gas, nhà không còn
cảnh bụi bám đen sì, mặt lem luốc vì khói. Khách du lịch cũng thoải mái tham
quan cơ sở sản xuất mà không phải làm “ninja” khẩu trang kín mít. Sử dụng công
nghệ hiện đại, nhưng người làng nghề chúng tôi vẫn vẽ những hoa văn, họa tiết
bằng thủ công, nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông”- chị Phạm
Thị Hiền (xóm 1, thôn Giang Cao) nói.
Ông
Phạm Văn May cho hay: Ban đầu, trong xã chỉ một vài người mạnh dạn áp dụng,
nhưng rồi khi chứng kiến những lợi ích thiết thực mà công nghệ mới mang lại,
đến nay cả xã chỉ còn 100 hộ có lò nung bằng than, nhưng chỉ để “làm cảnh” mà
thôi! Hầu hết các gia đình, hộ sản xuất đã chuyển sang dùng lò nung bằng gas
hiện đại. “Dù có tốn kém hơn một chút nhưng sạch cho môi trường, phong quang
ngõ xóm, sức khỏe được đảm bảo, có ai không thích cơ chứ! Thu nhập bình quân
đầu người trong xã cũng đạt từ 22- 25 triệu/người/năm rồi!” – ông May phấn
khởi nói.
|
Theo giadinh.net