Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc
Trăng Lê Thành Trí (bên phải) trong chuyến kiểm tra thực tế về tình trạng ô nhiễm
tại làng than xã Xuân Hòa (Kế Sách).
Nghề hầm than xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách) đã hình thành và
phát triển hơn 50 năm, được UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận làng nghề truyền
thống. Với hơn 600 lò, làng nghề tạo việc làm cho khoảng 600 lao động thường
xuyên, 2.500 lao động thời vụ, với sản lượng ước đạt 40.000 tấn/năm.
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất từ làng nghề cũng kéo theo sự
ô nhiễm nặng về môi trường do khói bụi gây ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
và sản xuất của các hộ dân khác trong làng than.
Ông Lê Văn Út ở ấp Hòa Thành cho biết, vườn bưởi khoảng 5 công của gia đình ông
đã bị ảnh hưởng rất lớn từ khói bụi: Tỉ lệ đậu trái ít, năng suất giảm, thu
nhập của gia đình mỗi năm càng thêm eo hẹp. Cách đây vài tháng, ông Út đã
chuyển một phần diện tích vườn cây ăn trái sang trồng dừa với hy vọng sẽ tránh
được sự tác động của khói bụi. Không chỉ riêng ông Út mà nhiều hộ dân xung
quanh cũng bị tình trạng tương tự.
Còn với các chủ lò, dù biết mình là người trực tiếp gây ra tình trạng ô nhiễm
trong vùng; nhưng với họ, để giải quyết được tình trạng này cần có những giải
pháp đồng bộ được áp dụng cho làng nghề. Mỗi khi có những dự án mới, những đề
tài mới được triển khai thí điểm tại làng nghề, nhiều chủ lò đã hăng hái tham
gia, nhưng sau vài mẻ than, tính bất cập đã lộ ra, hiệu quả kinh tế của các dự
án đối với chủ lò không được đảm bảo nên họ quay về với phương thức sản xuất cũ
dẫn đến tình trạng ô nhiễm từ làng hầm than vẫn chưa được giải quyết.
Từ thực tế này, UBND huyện Kế Sách đã kiến nghị Sở TNMT, Sở KHCN cùng các sở
ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiến tới nhân rộng các mô hình, đề tài khả
thi, gắn với thực tế của làng nghề; vừa đảm bảo lợi ích kinh tế của các hộ dân
sản xuất hầm than, đồng thời giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm gây ảnh hưởng
đến sức khỏe của người dân trong làng than và sản xuất của các hộ trồng vườn.
Trong chuyến kiểm tra thực tế về tình trạng ô nhiễm tại làng than gần đây, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí đã yêu cầu Sở TNMT khẩn trương hoàn
thiện dự án “Nhân rộng mô hình xử lý khí thải lò hầm than” tại xã Xuân Hòa để
kịp thời xin nguồn hỗ trợ kinh phí từ Bộ TNMT. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo Sở
KHCN nghiên cứu thêm các dự án, đề tài khác nhằm có hướng khắc phục khả thi vấn
nạn ô nhiễm đã tồn tại từ nhiều năm qua. Cái khó hiện nay của việc áp dụng các
dự án, đề tài trên diện rộng chính là kinh phí hỗ trợ. Nếu có một giải pháp
đồng bộ hỗ trợ các hộ dân chuyển hẳn sang giải mô hình sản xuất mới thì vấn nạn
ô nhiễm tại làng nghề này sẽ sớm được giải quyết.
Theo báo lao động