Môi trường... “cản đường” nông thôn mới
Trở ngại lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hoài Đức không
phải là vốn, hạ tầng, thu nhập... mà là vấn đề môi trường. Đoàn kiểm tra
thực tế tiến độ xây dựng NTM của Ban Chỉ đạo Chương trình 02 - CTr/TU
của Thành ủy trên địa bàn huyện Hoài Đức nhận định: Ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng ở các làng nghề chế biến nông sản chưa được giải quyết dứt
điểm chính là “vật cản” Hoài Đức “cán đích” huyện NTM.
|
Mương nước xả thải lộ thiên đi qua xã Đức Giang (Hoài Đức). |
Khổ sở vì ô nhiễm môi trường
Xã Dương Liễu có hơn 3.100 hộ, thì trên 2.800 hộ dân sản xuất tinh bột,
làm miến và bánh kẹo. Là xã có nhiều hộ giàu, nhiều doanh nghiệp lớn
nhưng nhiều năm nay người dân ở đây phải sống chung với ô nhiễm. Để sản
xuất ra hàng trăm tấn tinh bột, miến, mỗi ngày Dương Liễu thải ra hàng
nghìn mét khối nước thải chưa qua xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi
trường sống.
Huyện Hoài Đức có 51/53 làng có nghề. Trong đó, 3 làng chế biến nông sản
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là: Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế.
Đặc thù của các làng nghề này là chế biến tinh bột nên lượng nước thải
rất lớn, khoảng 3.155.000m3/năm. Kết quả phân tích mẫu nước của Sở Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy, nguồn nước mặt có màu đen xám cao
hơn mức độ trung bình hơn 2 lần, hàm lượng ô nhiễm chất coliform (một
nhóm vi khuẩn rất phổ biến) cao hơn vài nghìn lần so với mức trung bình,
lượng ô xy hòa tan trong nước thấp hơn tiêu chuẩn 2mg/l, lượng ô xy cần
thiết để ô xy hóa các hợp chất hóa học trong nước cao hơn tiêu chuẩn
hơn 18 lần, lượng ô xy cần thiết để ô xy hóa các chất hữu cơ theo phản
ứng cũng cao hơn tiêu chuẩn 12,3 lần…
Ô nhiễm môi trường không chỉ “hành hạ” người dân 3 xã này mà còn khiến
người dân nhiều xã khác bị vạ lây. Nước thải và chất thải của các làng
nghề đổ ra kênh T2 và T26 chảy qua nhiều xã khiến con kênh này trở thành
“kênh chết”. Đặc biệt, đoạn chảy qua các xã Sơn Đồng, Yên Sở chất thải
dồn về, đóng thành những “tảng băng” dày đặc bốc mùi hôi thối. Bí thư
Đảng ủy xã Yên Sở Nguyễn Đăng Hoan cho biết, người dân các xã sống cạnh
kênh ô nhiễm nên rất bức xúc. Càng bức xúc hơn khi dân Yên Sở không sản
xuất nhưng cũng phải gánh chịu ô nhiễm và cũng không biết làm gì để tháo
gỡ.
“Rào cản” nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung cho biết, đến hết năm
2015, toàn huyện có 17/19 xã đạt chuẩn NTM, chỉ còn 2 xã là Dương Liễu
và Vân Côn chưa đạt. Đối với 2 xã này, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển
nông thôn Hà Nội Lê Thiết Cương nhận xét: Trong số 2 xã phấn đấu đạt
chuẩn NTM năm 2016 thì Dương Liễu gặp nhiều khó khăn hơn bởi khó hoàn
thành tiêu chí môi trường. Không riêng gì Dương Liễu, đây cũng là trở
ngại lớn nhất của huyện Hoài Đức trong xây dựng huyện NTM. “Văn phòng
Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã về huyện Hoài
Đức thẩm định hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM
nhưng vẫn còn băn khoăn với tiêu chí môi trường” - ông Cương cho biết.
Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức, để tháo gỡ nhức nhối
ô nhiễm môi trường, huyện đã được thành phố hỗ trợ xây dựng 3 dự án xử
lý nước thải ở các xã Dương Liễu, Sơn Đồng, Vân Canh. Tuy nhiên, tiến độ
thực hiện đến nay quá chậm.
Giải thích về sự chậm trễ này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Hà Nội Nguyễn Văn Hùng cho biết: Đối với dự án ở xã Dương Liễu, trước
đây Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận sẽ đầu tư cho Hà Nội 1 dự án
xử lý nước thải từ nguồn ngân sách của trung ương để chào mừng kỷ niệm
1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy vậy, chờ mãi không thấy đầu tư, Sở mới
báo cáo UBND thành phố cho xã hội hóa nên chậm muộn và kéo dài.
Hiện nay, dự án này đã được xã hội hóa, giao cho Công ty Phú Điền làm
chủ đầu tư dự án xử lý nước thải có công suất 13.500m3/ngày-đêm, dự kiến
sẽ đi vào hoạt động ngày 10-10-2016. Dự án 2 ở xã Sơn Đồng có nguồn vốn
đầu tư từ ngân sách do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, công
suất 8.000m3/ngày-đêm. Hiện đơn vị thi công đã ép cọc, đang thi công,
dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III năm 2017. Dự án thứ 3 đặt tại xã Vân
Canh đã được UBND thành phố bố trí vốn cho Sở Tài nguyên và Môi trường
25 tỷ đồng, huyện đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn
bị các phương án để đấu thầu, tổ chức thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành
trong quý I năm 2018.
Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức, trong khi chờ đợi
các dự án xử lý môi trường triển khai, năm 2016, huyện Hoài Đức sẽ tiếp
tục kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn phối hợp với HTX Thành Công thu
gom rác thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường; duy trì ngày chủ
nhật xanh - sạch - đẹp, nhất là ở các xã làng nghề như Dương Liễu, Cát
Quế; tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các hộ
chăn nuôi…
Theo: hanoimoi.com.vn