MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
Cá chết và những trăn trở qua triển lãm gốm mỹ thuật Sài Gòn
(Ngày đăng: 05/07/2016   Lượt xem: 673)
Các tác phẩm về cá tại triển lãm gốm mỹ thuật Sài Gòn
49 tác phẩm gốm nghệ thuật của 20 tác giả vừa được trưng bày trong triển lãm Gốm mỹ thuật Sài Gòn 2016 tại TP.HCM, trong đó đa số tác phẩm mang chủ đề về cá với nhiều trăn trở của các nghệ nhân.

Dường như là một sự trùng hợp, tại cuộc triển lãm của CLB mỹ thuật Gốm Sài Gòn lần này có khá nhiều tác phẩm về cá và được khai mạc vào đúng dịp chính phủ công bố nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền Trung.

Triển lãm có tất cả 49 tác phẩm của 20 tác giả được thực hiện trên các chất liệu đất nung và men gốm khá kỳ công, được đánh giá là triển lãm có chất lượng tốt so với những lần triển lãm trước đây của CLB mỹ thuật Gốm Sài Gòn tổ chức.


Khách đến xem triển lãm trong ngày khai mạc 
Theo đánh giá của giới chuyên môn, các tác phẩm dự triển lãm lần này của các họa sĩ và nghệ nhân đều là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật miệt mài và đầy tâm huyết. Nhiều tác phẩm phản ảnh những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước. Vụ cá chết ở miền Trung trong thời gian vừa qua cũng ảnh hưởng khá nhiều về chủ đề sáng tác của các tác giả. Chính vì thế mà trong triển lãm lần này có rất nhiều tác phẩm về cá như một sự trăn trở ưa tư và đầy đau đớn về thảm họa môi trường của đất nước.

Tác giả Nguyễn Văn Trung (bìa phải) giới thiệu với khách tưởng lãm các tác phẩm cá của mình
"Khát vọng sống" của Vũ Thị Kim Dung

Gốm sứ Việt Nam là những sản phẩm gia dụng phổ biến và đặc trưng của người xưa, đến nay các sản phẩm gốm sứ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao nhờ tính thời đại, tính hữu dụng, và tính thẩm mỹ tinh tế. Gốm sứ gắn liền với đời sống và phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Có lẽ chính vì những điều đó đã thành một dòng suối chảy âm thầm xuyên qua nhiều thời đại và tác động trực tiếp đến sự sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại. Những tác phẩm gốm sứ về cá qua triển lãm lần này tuy khác nhau  đề cách thể hiện của từng nghệ nhân, nhưng dường như có một điểm chung qua mỗi tác phẩm là khát vọng  được sống trong một môi trường trong sạch, khát vọng vươn lên và khát vọng bình yên… đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc tình cảm, nhất là thông điệp về môi trường đang là đề quan tâm của mọi giai tầng trong xã hội. 

Tác phẩm "Vượt "của Trần Minh Thành Được
"Cá" của Ngô Trọng Văn

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm được trưng bày lần này đa số được phôi thai và và hình thành từ Trại sáng tác Gốm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức tại Tân Vạn (Biên Hòa, Đồng Nai) vào đầu tháng 4.2016 vừa qua. Ngoài các tác phẩm được đem ra trưng bày giới thiệu lần này, còn nhiều tác phẩm đẹp khác vẫn còn giữ lại chưa đưa ra trưng bày vì các tác giả muốn dành cho Triển lãm báo cáo của Trại sáng tác sắp tới.

Tác phẩm "Nhớ biển" của Trần Minh Thành Được

Tại cuộc triển lãm này, Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn tác phẩm để tham dự triển lãm "Báo cáo kết quả trại sáng tác & Sáng tác mới 2016" sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào trung tuần tháng 8/2016. Triển lãm Gốm mỹ thuật Sài Gòn (từ 29.6 đến 8.7,2016, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM - 218A Pasteur, Q.3).

                                                                                                     Theo: motthegioi.vn
        
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

21
Đang xem:
72.473.767
Tổng truy cập: