Đi liền với sự phát triển kinh tế thì vấn đề ô
nhiễm môi trường tại làng nghề đúc đồng truyền thống Đại Bái, xã Đại
Bái, huyện Gia Bình, Bắc Ninh đang rung lên hồi chuông cảnh báo đòi hỏi
địa phương cần có những biện pháp giải quyết triệt để.
Đúc đồng tại làng nghề Đại Bái gây ô nhiễm môi trường
Báo động “đỏ” về ô nhiễm
Theo
Bộ TN&MT, trong vòng một năm gần đây, Việt Nam có tới 104 làng nghề
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải có kế hoạch xử lý triệt để
cho đến năm 2020. Trong đó, có những địa phương, mức độ ô nhiễm kim
loại nặng độc hại (Cr6+) cao gấp hơn 3.000 lần quy chuẩn cho phép, đây
thực sự là con số đáng báo động. Hầu hết các cơ sở tại các làng nghề
không có biện pháp xử lý nước thải, toàn bộ lượng khí thải, nước thải,
chất thải rắn đều xả trực tiếp ra môi trường. Đặc biệt, chất thải của
các làng nghề tái chế như giấy, kim loại, nhựa, dệt nhuộm sử dụng hóa
chất công nghiệp đang là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến môi
trường và sức khỏe người dân.
|
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Công
Thành, Bí thư Đảng ủy xã Đại Bái cho biết: Hiện làng nghề Đại Bái có hơn
1.700 hộ làm nghề trong đó, có hơn 600 hộ làm đồ dân dụng. Số hộ còn
lại là sản xuất hàng mỹ nghệ, đúc cán các nguyên liệu đồng, nhôm, dập
xoong, nồi... Năm 2014, doanh thu từ tiểu thủ công nghiệp của thôn đạt
khoảng 140 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 20-25 triệu đồng/người/năm.
Tuy nhiên, song song với việc làng nghề đúc đồng ngày càng phát triển
thì môi trường làng nghề cũng ngày một ô nhiễm. Nguyên nhân một phần là
do máy móc, thiết bị sử dụng tại làng nghề đa phần là loại cũ, chắp vá,
lạc hậu, nên hiệu quả sản xuất thấp, gây ô nhiễm môi trường. Các hộ sản
xuất tại làng nghề khả năng tài chính hạn chế, đầu tư cho việc xử lý ô
nhiễm môi trường bị xem nhẹ, nước xả thải chứa axit, sút… được xả thải
trực tiếp ra môi trường.
“Hiện ô nhiễm môi trường đã gây ra nhiều
căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Theo
báo cáo của Trạm Y tế xã Đại Bái, trong vòng 3 năm từ 2001 - 2014, chỉ
tính riêng xóm Trại, thôn Đại Bái đã có 23 người chết do các bệnh ung
thư. Người chết có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu ở độ tuổi từ 45 – 50”, ông
Thành nhấn mạnh.
Trước tình trạng trên, những năm qua,
UBND xã Đại Bái đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi
trường như quy hoạch khu bãi rác thải tập trung rộng hơn 8.000m2 nhằm
giảm thiểu tình trạng ứ đọng, ô nhiễm nguồn rác thải. Ống khói của các
hộ đúc, cô phế liệu yêu cầu phải xây dựng cao từ 12m trở lên, quy định
thời gian máy móc hoạt động từ 5-19 giờ hàng ngày, các hộ tẩy, rửa hóa
chất lớn bắt buộc phải có bể chứa lắng đọng...
Cần sự vào cuộc quyết liệt
Để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi
trường, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề đúc đồng xã Đại Bái với tổng
vốn đầu tư hơn 52 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp tài nguyên môi trường được giao hàng năm và các nguồn vốn khác do UBND huyện Gia Bình làm chủ đầu tư.
Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bắc Ninh, ông Trương Tiến Yên, dự án đầu tư xây dựng công
trình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề đúc đồng xã Đại Bái được triển
khai từ năm 2014 đến 2016, với mục tiêu xử lý tình trạng ô nhiễm môi
trường nước thải, rác thải, khí thải tại làng nghề đúc đồng, nhằm giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của
người dân trên địa bàn xã Đại Bái. Theo đó, sẽ xây dựng 2 khu xử lý nước
thải sản xuất và sinh hoạt tại cụm công nghiệp làng nghề và hai thôn
gồm thôn Ngoài và thôn Tây Giữa của xã Đại Bái với công suất mỗi khu đạt
từ 900-1.000 m3/ngày đêm, đảm bảo nước thải trước khi thải ra môi
trường đạt tiêu chuẩn nước thải theo quy chuẩn, quy định. Đồng thời, sẽ
xây dựng hệ thống xử lý rác thải sản xuất và sinh hoạt với công suất
khoảng 5 tấn/ngày đêm, trong đó, rác thải sinh hoạt khoảng 3,5 tấn/ngày
đêm, rác thải sản xuất 1,5 tấn/ngày đêm.
Với hệ thống máy móc được đầu tư công
nghệ hiện đại. Hy vọng tới đây, làng nghề đúc đồng truyền thống Đại Bái
vừa phát triển làng nghề, duy trì cuộc sống của nhân dân nhưng cũng vừa
khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững.
Theo daidoanket.vn