MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai, thu nhập 2 triệu/ngày
(Ngày đăng: 10/12/2014   Lượt xem: 729)

Những chiếc vỏ chai tưởng bỏ đi nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của đôi vợ chồng họa sĩ trẻ Thiên Tâm và Diệu Thúy đã trở thành những sản phẩm nghệ thuật có giá trị và thân thiện với môi trường.

Nghệ thuật thăng hoa từ phế liệu

Bước vào căn nhà rộng hơn 100m2 trong ngõ nhỏ tại Ngọc Hà (Đống Đa – Hà Nội) của anh Đinh Thiên Tâm và chị Nguyễn Diệu Thúy là hàng nghìn chiếc  vỏ chai  các loại, với đủ kích thước khác nhau đã được tập kết tại đây. Theo chia sẻ của chị Thúy thì những chiếc vỏ chai tưởng như là phế liệu bỏ đi này sẽ được chế tác thành những sản phẩm có giá trị phục vụ cho việc kinh doanh của gia đình.

Đôi vợ chồng “ve chai” này cùng tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, sau khi ra trường anh chị cùng làm thiết kế đồ họa, làm dự án quảng cáo cho các công ty và kinh doanh tại nhà với mức thu nhập khá. Cái duyên đến với hành trình "giải cứu" những chiếc vỏ chai của anh chị cũng rất tự nhiên. Anh Tâm chia sẻ: “Trong nhiều lần đi ngang qua các cửa hàng, quán bar thấy người ta vứt đi nhiều chiếc vỏ chai đẹp, tôi thấy phí quá nên gom về và bắt đầu chế tạo chúng thành những vật dụng nhỏ trang trí trong gia đình”.

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

 Chị Thúy trang trí họa tiết trên những chiếc vỏ chai.

Ban đầu ý tưởng sáng tạo chỉ với mục đích làm những vật gia dụng trang trí trong gia đình và tặng bạn bè, người thân như: lọ hoa, đèn ngủ, cốc đựng nến… Tuy nhiên các sản phẩm đó lại được mọi người rất thích thú và gợi ý nên làm bán. Cùng với việc nghiên cứu thị hiếu của khách hàng, đôi vợ chồng “ve chai” quyết định theo đuổi hình thức kinh doanh này, vì vừa thu được lợi nhuận vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Hàng ngày anh Tâm đi tìm kiếm gom nhặt những chiếc vỏ chai tại các quán bar, quán cafe, các cửa hàng… Gặp đâu thấy vỏ chai anh đều thu mua bằng hết, anh Tâm chia sẻ: “Nhiều khi là bệnh nghề nghiệp, không cần biết ai đang nhìn mình và họ nghĩ gì, nhìn thấy vỏ chai là tôi xuống gom nhặt hết”.

Thời gian đầu, việc chế tác còn gặp nhiều khó khăn, chất liệu sử dụng chủ yếu là màu nước nên khi vẽ trên thủy tinh chỉ để được ít hôm là mất màu, bao công sức trang trí đều quay trở về con số 0. Chưa kể những ngày mới bắt đầu, khi mài, bào thủy tinh không quen khiến tay anh chị bị thủy tinh cứa chảy máu. Bên cạnh đó, việc đầu tư máy móc với số kinh phí lớn khiến anh Tâm, chị Thúy không khỏi lo lắng.

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

 Những chiếc vỏ chai đủ kích cỡ được tập kết tại nhà anh Tâm.

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Hiệu quả thân thiện với môi trường

Vốn có năng khiếu về mỹ thuật, sau khi qua giai đoạn sơ chế, chị Thúy sẽ dùng những gam màu phù hợp để trang trí trên sản phẩm của mình. Các sản phẩm hoàn thành với nhiều kiểu dáng bắt mắt, đó là những chiếc đèn ngủ, lọ cắm hoa, bồn trồng cây, với họa tiết là hình ảnh thiên nhiên, biển đảo Trường Sa, khẩu hiệu bảo vệ môi trường… Theo chị Thúy cho biết những sản phẩm đơn giản thì chỉ hơn một tiếng sẽ hoàn thành, tuy nhiên có những sản phẩm cầu kì có khi mất cả ngày trời mới xong.

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

 Những sản phẩm qua bàn tay sáng tạo của anh Tâm, chị Thúy.

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Những sản phẩm của đôi vợ chồng “ve chai” này xuất hiện lần đầu tiên trong Hội chợ hàng Handmade của trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã thu hút được đông đảo các bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Nhiều bạn trẻ ở xa còn đặt hàng online mong muốn nhận được những sản phẩm từ vỏ chai rất đẹp mắt này. Mất vốn cho nguyên liệu không nhiều lại là mặt hàng được ưa chuộng nên doanh thu từ việc kinh doanh khá thuận lợi, cao điểm có ngày thu nhập của anh chị lên đến 2 triệu đồng/ngày.

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Những chiếc đèn bằng vỏ chai vô cùng lạ mắt.

Đôi vợ chồng “ve chai” này không chỉ tìm thấy niềm hạnh phúc, niềm vui từ việc kinh doanh thuận lợi, mà quan trọng hơn cả anh chị đã truyền được một thông điệp  bảo vệ môi trường tới đông đảo các bạn trẻ, để mọi người có hành động thiết thực hơn đối với môi trường mình đang sinh sống.

Anh Tâm chia sẻ: “Tôi rất vui khi những sản phẩm của mình được đón nhận và quan trọng hơn hết tôi muốn mọi người nhận ra giá trị của những sản phẩm đó để có hành động thân thiện với môi trường hơn”.

Một số hình ảnh khác về sản phẩm của cặp vợ chồng anh Tâm - chị Thúy:

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Cửa hàng của vợ chồng anh lúc nào cũng đông khách

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Những chiếc chai bỏ đi sau khi qua bàn tay chế tác của anh chị đã trở thành vật trang trí vô cùng lạ mắt

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Cặp vợ chồng ‘giải cứu’ ve chai thu nhập 2 triệu/ngày

Theo : tiin.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

28
Đang xem:
72.472.389
Tổng truy cập: