Ngày
18/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ
chức Hội thảo lấy ý kiến cho Bản dự thảo số 0 của Báo cáo môi trường
quốc gia năm 2013 - Môi trường không khí với sự tham dự của các đại biểu
đại diện chó các bộ, ngành như Xây dựng, Công an, Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn...
Dự thảo số 0 của Báo cáo môi trường
quốc gia năm 2013 gồm 6 chương là bức tranh tổng thể về hiện trạng, diễn
biến chất lượng không khí của Việt Nam gồm các nội dung như: đánh giá,
phân tích nguyên nhân, tác động của ô nhiễm không khí; nhận định các vấn
đề bức xúc về không khí; đánh giá những thành công và bất cập trong
quản lý môi trường hiện nay và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường
không khí trong thời gian tới.
Phát biểu đóng góp cho bản Dự thảo số 0, các đại biểu đề nghị cơ quan
soạn thảo cần nêu rõ hiện trạng, kết luận cụ thể ô nhiễm môi trường -
vấn đề mà người dân đang quan tâm trực tiếp. Trong bản Báo cáo Dự thảo
số 0 cần đưa những số liệu nghiên cứu khoa học và những vấn đề bức xúc
môi trường nhằm sớm cảnh báo cộng đồng về các vấn đề gây ô nhiễm phát
sinh. Ngoài ra, các đại biểu còn bày tỏ băn khoăn về việc xây dựng nhiều
các trạm quan trắc ngay sát các tuyến đường, trong khi đó các trạm quan
trắc nền tại các điểm đông dân cư còn thiếu...
Đại diện Trung tâm quan trắc môi trường Mạc Thị Minh Trà báo cáo tổng
quan về hiện trạng môi trường không khí giai đoạn 2008 -2012 cho biết,
theo số liệu thực tế quan trắc từ các trạm đo liên tục ở Việt Nam, khí
NO (Nitơ Oxit) có xu hướng tăng cao vào các giờ cao điểm buổi sáng và
buổi chiều. Nồng độ các thông số bụi, có xu hướng duy trì ở ngưỡng cao,
đặc biệt dọc các trục giao thông và các tuyến đường cao tốc có mật độ
giao thông cao. Đối với các công trường xây dựng, ô nhiễm bụi xung quanh
các điểm xây dựng là tương đối nghiêm trọng và duy trì ở ngưỡng cao với
khoảng thời gian kéo dài tương ứng với thời kỳ tiến hành các hoạt động
xây dựng. Tại các khu dân cư nằm trong các đô thị lớn chịu ảnh hưởng của
giao thông, mức độ ô nhiễm vượt ngưỡng nhiều lần Quy chuẩn Việt Nam
(QCVN).
Trên phạm vi cả nước, năm 2011 là năm ghi nhận không khí bị ô nhiễm bụi
nhiều hơn cả. Nồng độ bụi tại hầu hết các điểm quan trắc xung quanh các
khu, điểm, cụm công nghiệp đều vượt ngưỡng quy định, thậm chí một số
điểm còn vượt tới 3 - 4 lần. Ô nhiễm không khí tại các làng nghề, ô
nhiễm mùi đang là vấn đề bức xúc. Mùi gây ô nhiễm không khí tại các làng
nghề này chủ yếu là các loại dung môi hữu cơ được sử dụng trong quá
trình sơn, đánh bóng các sản phẩm sau sản xuất, mùi từ các làng nghề chế
biến nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm...
Mặc dù vậy, vẫn còn điều đáng mừng là chất lượng môi trường không khí ở
nông thôn hiện nay còn khá tốt, rất nhiều vùng chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
Các chất ô nhiễm hầu hết nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2009.
Tuy nhiên, hiện nay chất lượng không khí tại các điểm ven đô thị, các
điểm gần khu vực nông thôn cũng đang có xu hướng ô nhiễm. Ngoài ra xu
hướng lan truyền ô nhiễm xuyên biên giới cũng đã xuất hiện nhiều biểu
hiện nhất định./.
Theo: Tamnhin