100% số làng nghề vi phạm pháp luật về môi trường
(Ngày đăng: 08/08/2013 Lượt xem: 657)
Số liệu này được đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường (C49), Bộ Công an đưa ra tại Hội thảo “Chính sách pháp
luật về bảo vệ môi trường: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” ngày 7.8
tại Hà Nội.
Theo C49, các vi phạm của làng nghề được thể hiện như không xây dựng
các hệ thống xử lý chất thải, các loại khí thải, chất thải rắn, nước
thải đều được xả trực tiếp ra môi trường... “Đặc biệt, nước thải tại các
làng nghề đang là vấn đề hết sức bức xúc, gây ô nhiễm cho nhiều dòng
sông lớn, kết quả phân tích chất lượng nước thải tại các làng nghề tái
chế kim loại đều cho thấy kết quả vượt quá tiêu chuẩn quy định nhiều
lần, gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân” -
đại tá Nguyễn Sỹ - Phó Cục trưởng C49 đánh giá.
Đại tá Sỹ cho
biết thêm, từ năm 2010 tới nay, lực lượng cảnh sát môi trường trên toàn
quốc đã phát hiện, xử lý gần 25.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường,
khởi tố trên 350 vụ với gần 400 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính
gần 200 tỷ đồng. Một con số đáng chú ý nữa là có tới trên 90% cơ sở khai
thác, chế biến khoáng sản vi phạm pháp luật về môi trường.
Tại
hội thảo, PGS - TS Bùi Cách Tuyến – Thứ trưởng Bộ TNMT cho biết, bộ đã
đề xuất sửa đổi một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường
2005.?Đáng chú ý, về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có một số ý
kiến cho rằng không nên phức tạp hóa ĐTM, gây khó khăn và tốn kém cho
chủ đầu tư và các cơ quan quản lý.
Về ý kiến này, Thứ trưởng Bùi
Cách Tuyến cho rằng, trong thực tế có một số dự án khi xin chủ trương
lập dự án và dự án tiền khả thi nhưng sau khi thực hiện ĐTM xuất hiện
những bất lợi đối với môi trường, buộc phải điều chỉnh dự án hoặc thậm
chí bị đình chỉ dự án, gây lãng phí đầu tư cho chủ đầu tư và xã hội. Do
vậy, bộ đề nghị vẫn giữ quy định 2 bước lập ĐTM (sơ bộ và chi tiết) đối
với các dự án phức tạp, cần lập báo cáo đầu tư và xin chủ trương đầu tư.
Theo: Dân Việt