Nghệ nhân thêu Lê Văn Nguyên:
“GÓC NGHỆ THUẬT CHIỀU THỨ 4” VỚI NGHỀ THÊU TRUYỀN THỐNG
Chiều thứ tư 19/10 tại Trung
tâm Văn hóa Hàn Quốc, số 49 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Truyền thông Quan hệ quốc tế
(Hiệp hội làng nghề Việt Nam) tiếp tục kết hợp với trung tâm giới thiệu một
nghề truyền thống – nghề thêu ở Thường Tín, Hà Nội. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên với
thương hiệu tranh thêu nổi tiếng Xuân Nguyên là người mà chúng tôi mời tham gia
chương trình này.

Nghệ nhân thêu Lê Văn Nguyên
|
Trong thời lượng chỉ 40 phút,
quá ít thời gian cho nghệ nhân Nguyên vừa giới thiệu vừa hướng dẫn những người
tham gia biết cách thêu. Nhưng anh cũng đã cố gắng giới thiệu khái quát về
những thao tác cơ bản khi cầm kim và cách thêu, anh còn mang theo khung thêu
cho những người tham gia thực hành thêu tại chỗ. Cùng hướng dẫn với nghệ nhân
Lê Văn Nguyên còn có một thợ thêu tay nghề cao, chị Minh Tơ, tuy chưa được
phong tặng là nghệ nhân nhưng chị có đôi bàn tay cực kỳ khéo léo và đường kim
mũi chỉ thì không thể chê vào đâu được.

Nghệ nhân đang
hướng dẫn thêu
|

Tranh thêu Xuân Nguyên
|
Theo như nghệ nhân Nguyên
chia sẻ trước khi chương trình bắt đầu, anh đã mang đến chương trình “Góc nghệ
thuật chiều thứ 4” 10 khung thêu, 10 tấm vải trắng và một gói kim, chỉ màu để
cho 10 bạn tham gia thực hành, sở dĩ anh mang
vải trắng là muốn để cho các bạn tự viết chữ lên vải để thêu hoặc anh sẽ
vẽ nụ hoa, lá cây rồi hướng dẫn các bạn thêu. Vì thời gian quá ít nên hầu như
các bạn không thể hoàn thành một hình thêu, cho dù là đơn giản, thậm chí có bạn
còn loay hoay mãi mới biết cầm kim cho đúng cách. Thế mới biết nghề thêu thật
công phu và đòi hỏi sự tập trung cao độ của người thợ, “Trung bình một bức
tranh thêu hoàn thành trong 7 ngày công, đấy là với thợ có tay nghề, còn trong
buổi giới thiệu hôm nay tôi cũng không tham vọng có được một sản phẩm thêu hoàn
chỉnh, mà chỉ mong muốn giới thiệu với mọi người một làng nghề truyền thống của
đất nước ta, hy vọng các bạn trẻ nhất là các bạn nữ biết tìm về cội nguồn với
đức tính cần cù, chịu khó, khéo léo của người phụ nữ xưa giỏi thêu thùa đan
lát”- nghệ nhân Nguyên đã tâm sự như vậy.
Chương trình hợp tác với
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc của Ban Truyền thông Quan hệ Quốc tế (HHLNVN) giới
thiệu các nghề truyền thống củq Việt Nam trong năm nay đã kết thúc, chúng tôi
sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình như thế này vào năm sau (2012) và các
năm kế tiếp.
Ngọc
Đại