Đúng 9h ngày 18/4/2025 Tại hội trường A Bảo tàng Hồ Chí Minh 19 Phố Ngọc Hà Quận Ba ĐÌnh - TP Hà Nội . Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã tổ chức lễ phong tặng các danh hiệu Làng nghề Việt Nam. Hiệp hội Làng nghề Việt Nam với đội ngũ nghệ nhân trong các làng nghề trong cả nước đã tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống, tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ngut Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã thay mặt ban lãnh đạo HHLNVN phát biểu khai mạc "Lễ phong tặng các danh hiệu Làng nghề Việt Nam".
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam với đội ngũ nghệ nhân trong các làng nghề trong cả nước đã tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống, tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nhiều nghệ nhân Làng nghề Việt Nam được Hiệp hội phong tặng trong các lần từ 2007 đã phấn đấu đạt danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong các lần phong tặng của Nhà nước từ lần đầu tiên 2010 đến nay.

Chủ tich HHLN Việt Nam Nhà giáo ưu tú Trịnh Quốc Đạt phát biểu khai mạc lễ phong tặng đợt 2 -2/2024 .
“Nghệ nhân là báu vật nhân văn sống, là tinh hoa của làng nghề, là lực lượng quan trọng để sáng tạo những sản phẩm tinh hoa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong các sản phẩm, thúc đẩy sản xuất góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề. Họ chính là những người giữ và truyền lửa nghề truyền thống, là linh hồn lưu giữ và phát triển làng nghề”, ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nói.

Những lãnh đạo có công với hoạt động của HHLNVN
Đất nước ta hiện đã đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, cùng với sự chuyển mình phát triển của đất nước, làng nghề Việt Nam đang có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển bền vững với việc thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030” và thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam” trong đó ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống sẽ là ngành chủ lực.
Quá trình từ 2007 đến nay, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức 11 lần Lễ phong tặng cho 1.245 nghệ nhân làng nghề Việt Nam, 84 thợ giỏi, 128 Bảng vàng gia tộc cho những gia tộc có 3 đời trở lên kế tục làm nghề, 73 đơn vị kinh tế tiêu biểu, 12 bảo vật tinh hoa làng nghề, 100 sản phẩm tinh hoa. Nhiều sản phẩm của làng nghề truyền thống Việt Nam được phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực là sản phẩm đại diện mỗi xã (phường) một sản phẩm ( OCOP)