Sinh năm
1953 tại vùng quê Phú Vinh, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nơi có nghề
truyền thống mây tre đan nổi tiếng trong và ngoài nước, từ thuở niên
thiếu, anh Nguyễn Văn Trung đã được gia đình cho học nghề nhằm nối
nghiệp cha ông.
Vốn thông minh, tận tụy, chịu khó học hỏi và có đôi bàn tay
khéo léo, anh đã nhanh chóng nắm bắt được bí quyết của nghề nghiệp và
thành đạt với nghề. Theo thời gian, sản phẩm anh làm ra ngày một hoàn
chỉnh, trau chuốt và đạt chất lượng cao với nhiều mẫu mã đẹp, được đông
đảo khách hàng ưa chuộng....
|
Hướng dẫn nghề cho lớp trẻ. |
Vừa làm nghề, Nguyễn Văn Trung vừa theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật
công nghiệp Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội). Say mê
với nghề, lại được đào tạo bài bản, anh đã biên soạn giáo trình dạy nghề
mây tre đan cơ bản, được chọn làm tài liệu để phát triển nghề mây tre
đan cho nhiều địa phương trong cả nước. Đến nay anh Trung đã mở được 72
lớp đào tạo nghề cho hơn 2.000 người, ngoài ra anh còn dạy nghề cho 6
lớp đối tượng nghèo và 3 lớp cho người khuyết tật. Tâm huyết với nghề,
năm 1980 anh đoạt Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo các nước XHCN" tại Liên
Xô (cũ); năm 2002 đoạt Giải vàng "Ngôi sao Việt Nam"... và năm 2006,
Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân.
|
Lớp nâng cao tay nghề do anh Trung hướng dẫn. |
|
|
Chị Nguyễn Thị Giang (vợ anh Trung) cũng rất thạo nghề. |
|
Nguyễn Văn Sơn (con trai anh Trung) đang thiết kế một mẫu sản phẩm mới. |
|
Khách tham quan các sản phẩm của gia đình anh Trung sản xuất. |
|
Cả nhà cùng phấn khởi khi anh được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt- việc tốt tiêu biểu" năm 2010. |