Sau một thời gian dài chạy đua theo các kiểu
giày thời trang, chị Thuý, nhân viên văn phòng ở quận 3, đã bắt đầu cảm
thấy chán vì mẫu mã và chất lượng thường không như mong đợi. Sẵn dịp vợ
chồng chị vừa có kế hoạch quay trở lại với phong trào khiêu vũ thể dục,
chị Thuý muốn tìm một nơi đóng giày thủ công để có được một đôi giày vừa
bền đẹp, vừa ôm khít theo chân mình.
Nơi sửa giày thì nhiều, nơi đóng giày còn ít. Ảnh: Thiên Ý
|
Không nhiều lựa chọn
Ở TP.HCM, trong nghề giày thì quận 4 được ví là “làng
nghề” danh giá và uy tín vào bậc nhất. Nổi tiếng từ trước năm 1975,
nhiều nghệ nhân đóng giày ở đây hầu hết là người dân gốc Hải Dương, gốc
Huế di cư vào. Tuy nhiên, theo thời thế và việc mở cửa thị trường, giờ
đây, tìm một nơi đo ni đóng giày ở quận 4 là một việc hết sức khó khăn.
PV Sài Gòn Tiếp Thị theo chân chị Thuý vào hầu hết các
cửa hiệu giày lâu năm và được nhiều người biết đến như Khánh Hội, Vĩnh
Hội, Tiến, Giày Da Sài Gòn… nhưng rồi đành trở về tay không. Hầu như
không nơi nào còn nhận đo ni đóng giày nữa, thậm chí, những đôi giày
đang bày bán cũng không hẳn là hàng do chính cơ sở đóng; trong đó, có
lẫn lộn cả giày nhập với mẫu mã và kiểu dáng hết sức lóng lánh mang nhãn
Shiseido! Tại cửa hàng của hội Giày da quận 4 trên đường Tôn Đản, các
kệ giày đầy bụi và hàng hoá mang rất nhiều nhãn hiệu do từ nhiều nguồn
cung khác nhau nên người mua cũng ngại ngần vì không biết chất lượng thế
nào. Dĩ nhiên, ở đây cũng không nhận đóng giày theo yêu cầu.
Giày Phương Toàn, một trong những cửa hiệu giày lâu năm
nhất trên đường Trần Huy Liệu cũng không nhận đóng giày theo yêu cầu,
mẫu mã riêng. Chị Oanh, người phụ trách cửa hàng cho biết, nếu muốn, có
thể chọn những mẫu mã và chất liệu mà cửa hàng đang có sẵn, sau một hai
tuần có hàng, dĩ nhiên, giá một đôi như thế sẽ cao hơn giá niêm yết một
chút. Với trường hợp khách có khuyết tật ở chân, Phương Toàn có thể điều
chỉnh độ cao thấp của đế, độ lỏng chặt của quai để hỗ trợ chứ cũng
không thể nhận làm giày cho những đôi chân có khuyết tật nhiều vì như
thế chi phí rất cao...
Anh Trần Thành Danh, chủ shop giày da An Lạc trên đường
Đinh Tiên Hoàng cho biết, thời kinh doanh từng đôi giày may thủ công đã
không còn thịnh nữa. Những người thợ đóng giày kỳ cựu cũng không còn
bao nhiêu, phần mất sức lao động, phần do nhu cầu của người tiêu dùng
không còn nhiều. Thị trường giày thời trang quá sôi động, hàng trong
nước cũng bền đẹp nên với một người bình thường, việc mua một đôi giày
vừa ý cũng không quá khó.
Giá trị của giày đóng
Đóng giày không dễ biến hoá như may quần áo cho người
lệch chuẩn, giày cho người khuyết tật là một lĩnh vực khó, nhu cầu thị
trường lại ít nên hầu như các hiệu giày sẽ từ chối những ca quá khó.
Trước đây, nghệ nhân Trần Văn Đông sống ở đường Tân Kỳ Tân Quý là người
hiếm hoi chuyên đóng giày cho người khuyết tật như một cách tích đức cho
con cháu. Tuy nhiên, hai năm nay, nghệ nhân này đã bỏ nghề hẳn vì lý do
sức khoẻ.
Nhắc đến nghề đóng giày ở Sài Gòn, người trong giới hầu
như ai cũng biết nghệ nhân Trịnh Ngọc, người từng đóng giày cho Quốc
vương Sihanouk, hiện vẫn còn làm nghề trên đường Lý Chính Thắng. Giá một
đôi giày ở đây thấp nhất cũng trên 3 triệu đồng/đôi, so với các thương
hiệu trong nước khác, giá này không phải khách hàng nào cũng đóng nổi.
Vả lại, do tuổi đã cao, nghệ nhân Trịnh Ngọc chỉ đóng cho vài khách hàng
đặc biệt mà thôi, thời gian đóng khoảng một tháng.
Tiệm giày Đôn trước đây có hai cơ sở, hiện nay đã
chuyển hẳn về cơ sở ở đường bờ kè gần cầu Công Lý. Đôn là một địa chỉ
được dân khiêu vũ tin tưởng. Đo ni đóng giày theo yêu cầu, giá một đôi
giày nữ khoảng 450.000 đồng/đôi, giày nam giá khoảng 620.000 đồng/đôi,
thời gian đóng từ một tuần đến mười ngày. Cũng chuyên cho dân nhảy, giày
Khang ở gần ngã năm Gò Vấp giá từ 500.000 đồng/đôi nữ, 600.000 đồng/đôi
nam cũng được nhiều người đặt hàng. Chị Thuý cuối cùng cũng đã đóng
được một đôi giày vừa ý ở Đôn. Chị nói vui, “giày đóng kiểu này không
biết mang đến khi nào hư để mà mua giày khác!”
Theo: SGTT.VN