LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(76)- Giữ màu gốm mộc Phổ Khánh
(Ngày đăng: 28/05/2022   Lượt xem: 115)

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, làng gốm mộc Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) từng nức tiếng gần xa với sản phẩm đồ gốm gia dụng vẫn đang nỗ lực để duy trì và phát triển.
Xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi có làng gốm mộc với truyền thống hàng trăm năm. Nơi đây chuyên sản xuất gốm gia dụng như: Nồi, niêu, trách, trả, khuôn bánh xèo, ấm nước...
Xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi có làng gốm mộc với truyền thống hàng trăm năm. Nơi đây chuyên sản xuất gốm gia dụng như: Nồi, niêu, trách, trả, khuôn bánh xèo, ấm nước...
Bà Đặng Thị Mỹ có hơn 40 năm làm gốm, chia sẻ: "Mỗi công đoạn làm gốm đều phải đúng kỹ thuật. Người thợ phải biết pha trộn nguyên liệu đất sét theo tỷ lệ 2 đất xanh, 8 đất vàng rồi nhào nặn, chuốt đều, công phu, tỷ mẩn mới tạo ra được sản phẩm đẹp và bền”.
Bà Đặng Thị Mỹ có hơn 40 năm làm gốm, chia sẻ: "Mỗi công đoạn làm gốm đều phải đúng kỹ thuật. Người thợ phải biết pha trộn nguyên liệu đất sét theo tỷ lệ 2 đất xanh, 8 đất vàng rồi nhào nặn, chuốt đều, công phu, tỷ mẩn mới tạo ra được sản phẩm đẹp và bền”.
Gốm được chuốt thủ công trên bàn xoay.
Gốm được chuốt thủ công trên bàn xoay.
Chuốt và tạo hình xong, gốm được mang đi phơi nắng cho rắn chắc.
Chuốt và tạo hình xong, gốm được mang đi phơi nắng cho rắn chắc.
Sau đó đưa vào lò nung.
Sau đó đưa vào lò nung.
Để có mẻ gốm đạt chất lượng, người thợ phải biết cách canh lửa. Thông thường, thời gian nung một mẻ gốm kéo dài từ 14 đến 24 tiếng.
Để có mẻ gốm đạt chất lượng, người thợ phải biết cách canh lửa. Thông thường, thời gian nung một mẻ gốm kéo dài từ 14 đến 24 tiếng.
Gốm Phổ Khánh đặc biệt ở chỗ hoàn toàn là gốm mộc, không sử dụng một loại nước men nào.
Gốm Phổ Khánh đặc biệt ở chỗ hoàn toàn là gốm mộc, không sử dụng một loại nước men nào.
Gốm Phổ Khánh đã có từ lâu đời, là nghề cha truyền con nối. Thời hưng thịnh, có đến 300 hộ dân làm gốm. Sản phẩm từ gốm được mang tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành. Do nguyên liệu khan hiếm và nhu cầu thị trường giảm dần nên hiện chỉ còn khoảng 10 hộ giữ nghề.
Gốm Phổ Khánh đã có từ lâu đời, là nghề cha truyền con nối. Thời hưng thịnh, có đến 300 hộ dân làm gốm. Sản phẩm từ gốm được mang tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành. Do nguyên liệu khan hiếm và nhu cầu thị trường giảm dần nên hiện chỉ còn khoảng 10 hộ giữ nghề.
Để giữ gìn, phát triển nghề truyền thống, chính quyền xã Phổ Khánh đăng ký gốm được sản xuất tại đây là sản phẩm OCOP.  Đồng thời, vận động người dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, khuyến khích duy trì sản xuất thủ công song hành với sản xuất bằng máy, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa gìn giữ nghề truyền thống.
Để giữ gìn, phát triển nghề truyền thống, chính quyền xã Phổ Khánh đăng ký gốm được sản xuất tại đây là sản phẩm OCOP.  Đồng thời, vận động người dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, khuyến khích duy trì sản xuất thủ công song hành với sản xuất bằng máy, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa gìn giữ nghề truyền thống.

                                         Theo:  kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

26
Đang xem:
72.467.150
Tổng truy cập: