LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc.
(Ngày đăng: 16/01/2016   Lượt xem: 695)
Với lịch sử hơn 200 năm, hương xạ Cao Thôn (xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên) là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất cả nước. Vốn là làng nghề làm hương lớn nhất miền Bắc, hương xạ Cao Thôn đã tạo được thương hiệu riêng biệt trên thị trường trong và ngoài nước. Giáp Tết Nguyên Đán là thời điểm người dân nơi đây lại tất bật vào mùa làm hương phục vụ cho Tết và trong các lễ hội.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Hương xạ Cao Thôn từ lâu đã trở thành tên gọi quen thuộc đối với người tiêu dùng bởi mùi thơm đặc trưng như: thơm dịu nhẹ, phảng phất rất lâu. Nguyên liệu làm hương từ các cây thảo mộc như hồi, quê, trầm, tùng bạch chỉ, đinh hương, trắc bách diệp...

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Một trong những nguyên liệu thảo mộc không thể thiếu của hương xạ là tùng bạch chỉ. Chúng được chẻ nhỏ trước khi được đưa vào nghiền thành bột. Tùy từng cách pha chế thảo mộc của người thợ, mỗi gia đình có loại hương mùi thơm đặc trưng.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Hiện nay, phần lớn các hộ gia đình làm hương ở Cao Thôn đã sử dụng máy móc vào một số công đoạn làm hương. Trong đó, các máy nghiền thảo mộc làm "thịt hương".

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

“Chính vì chú trọng nguyên liệu bằng thảo mộc, không độc hại cho người dùng và người sản xuất bởi vậy hương Cao Thôn đã được xuất khẩu ra các nước như: Nhật Bản, Malaysia, Đức và nhiều nhất là Ấn Độ.” Ông Nguyễn Như Khang phó chủ tịch Hiệp hội Làng nghề hương xạ Cao Thôn chia sẻ.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Hiện nay, Cao Thôn có khoảng 100 hộ dân làm hương truyền thống. Vào tháng 11 và 12 Âm lịch là thời điểm cả làng nhộn nhịp làm hương chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Ngoài các loại hương phổ biến, dịp này còn sản xuất các loại hương đặc biệt như hương vòng cỡ lớn, hương trầm cao cấp...

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

                               Sau khi được phơi 2 nắng, tăm hương có thể đưa vào để sản xuất.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Hiện nay, những hộ gia đình làm hương xe tay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn người dân trong làng đều chuyển sang sử dụng máy móc để làm hương. Hương xạ xe bằng tay có thịt xương lớn hơn làm bằng máy, nhưng mất nhiều sức lao động và hay bị hỏng.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Nếu như xe tay một ngày một công nhân sản xuất được 7-8 nghìn cây hương thì nhờ có máy móc, có thể sản xuất lên tới 3 vạn cây hương.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

                                              Hương được phơi trên phên tre, để khô tự nhiên.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Phơi hương gặp trời nắng sẽ cho hương thơm lâu, có màu đẹp mắt. Việc phơi hương này cần chú trọng đến thời tiết không toàn bộ số hương đó không sử dụng được.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

                           Hương được đóng gói theo bó. Mỗi bó khoảng 30 đến 50 que hương.

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

                                                                  Đóng gói hương

Về làng nghề làm hương thơm truyền thống lớn nhất miền Bắc

Sau khi hương được phơi qua nhiều nắng, người dân phải thử hương bằng cách: đốt mười que hương mà cháy đều, cho mùi thơm 8 que là hương đã khô và đạt chất lượng.

                                                                              Theo laodong.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.517.083
Tổng truy cập: