Những
ngày này đi khắp vùng cao Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ thấy đót được người
dân phơi trắng hai bên đường đi. Trong khi nhiều người dân trong làng
thức dậy thật sớm để vào rừng hái đót với niềm vui là có nguồn thu nhập
từ "lộc trời” ban cho thì tình trạng trẻ em bỏ học theo mùa đót cùng
khiến cho thầy cô đau đầu.
Trẻ em phụ giúp gia đình hái đót, phơi đót
Dọc theo các con đường, từ người lớn
cho đến trẻ em đều không ngần ngại băng rừng, lội suối đi xa để hái "lộc
trời”. Ông Đinh Văn Lành (61 tuổi), trú tại thôn 1, xã Trà Mai, huyện
Nam Trà My cho biết: "Nếu chịu khó đi xa, mỗi ngày tôi hái gần 20 kg đót
tươi. Với giá đót tươi từ 5 đến 6.000 đồng/kg. Đót phơi khô có giá từ
16 đến 19.000 đồng/kg, tôi có thể thu nhập trên 100.000 đồng/ngày”. Trên
các con đường vùng cao Phước Sơn, hay tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua
Nam Giang đến Đông Giang, Tây Giang, người dân khắp nơi cũng thi nhau đi
hái đót. Anh Đinh Văn Lợi, người dân xã Trà Thanh, huyện Tây Trà cho
biết: "Gia đình tôi có 3 người hái mỗi ngày gần 100 kg đót tươi, với giá
hiện nay cũng kiếm gần 600.000 đồng/ ngày. Năm ngóai kết thúc mùa đót
gia đình mình kiếm được gần 15 triệu đồng. Vùng cao còn nhiều khó khăn,
có lộc này bà con mình vui lắm”.
Năm nay được mùa đót, thời tiết thuận
lợi nên bông đót dài, cọng to. Trời nắng giúp người dân hái đót thuận
lợi mà phơi bông đót nhanh khô, trắng đẹp, đạt chất lượng nên nhiều
thương lái gom mua giá cao. Đáng lo là trong "đoàn quân”hái đót có rất
nhiều học sinh cũng lũ lượt theo cha mẹ lên núi hái đót về bán, hiện nay
hết nghỉ tết vẫn chưa trở lại trường.
Chúng tôi có mặt tại huyện miền núi
Nam Trà My, Quảng Nam, một lãnh đạo ngành giáo dục cho biết: "Những năm
trước học sinh nghỉ họ theo mùa đót tăng cao, năm nay đáng mừng tình
trạng này đã hạn chế nhiều”. Ông Lê Hoài Thạnh, Trưởng phòng GD&ĐT
huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi nói: "Tỉ lệ học sinh miền núi Sơn Tây vắng ít
hơn so với các huyện khác. Sau Tết chỉ có khoảng 150 học sinh chưa đến
lớp mà thôi”.
Nhưng theo thống kê, trong những ngày
đầu năm Ất Mùi, hơn 3.000 học sinh miền núi vẫn chưa đi học. Riêng huyện
miền núi Ba Tơ đến ngày 3-3, tỉ lệ học sinh đến lớp chỉ đạt khoảng 82%,
trong đó cấp THCS chỉ 79%. Sau Tết, huyện miền núi Sơn Hà có đến 1.600
học sinh chưa đi học trở lại.
Qua tìm hiểu được biết, việc chưa trở
lại trường của nhiều em học sinh ngoài việc tham gia hái đót thì nhiều
nơi đồng bào dân tộc thiểu số còn có tục vui chơi Tết từng nhà, thường
kéo dài đến hết tháng Giêng. Trao đổi với chúng tôi, nhiều lãnh đạo
ngành GD&ĐT các huyện miền núi của 2 tỉnh khẳng định ngành đã chỉ
đạo giáo viên các cấp học đến tận nhà vận động, phối hợp với các cấp
chính quyền hỗ trợ, tham gia đưa các em đến trường trở lại.
Theo : daidoanket.vn