Tỉnh
ta hiện có 77 làng có nghề, trong đó 22 làng nghề đạt chuẩn được công
nhận (17 làng nghề truyền thống, 5 làng nghề TTCN). Công tác truyền
nghề, đào tạo nghề đạt kết quả cao đã góp phần tạo việc làm cho 42.000
lao động ở các làng nghề. Các làng nghề truyền thống như: gốm Hương
Canh; mộc Thanh Lãng, An Tường, Yên Lạc; rèn Lý Nhân, rắn Vĩnh Sơn, đá
Hải Lựu; mây tre đan Triệu Đề, Văn Quán… được bảo tồn, duy trì, góp phần
thúc đẩy phát triển TTCN, công nghiệp nông thôn. Những năm qua, tỉnh đã
triển khai các chính sách hỗ trợ, tập trung các nguồn lực đầu tư để
phát triển ngành nghề. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, truyền nghề, các mô hình
trình diễn, tham dự các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Khuyến
khích các doanh nghiệp đầu mối đảm nhận khâu tiêu thụ sản phẩm. Có cơ
chế bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện công tác khuyến công. Quy
định trình tự thủ tục xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi…
Tuy
nhiên, sự phát triển của các làng nghề còn chưa ổn định. Một số làng
nghề bị mai một chưa có khả năng phục hồi. Có thể nhận thấy rõ sự nghèo
nàn của mẫu mã sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chưa
có. Việc quảng bá và xây dựng thương hiệu chưa được quan tâm đúng mức.
Tình trạng làm dối, làm ẩu, không chú trọng chất lượng, đầu tư chiều
sâu, thiếu lao động có tay nghề cao… dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng
xa lánh, thị trường bị thu hẹp. Các làng nghề truyền thống mở được
nhiều lớp truyền nghề, nhưng lớp trẻ rất ít quan tâm đến nghề gia truyền
của cha ông, nguy cơ thất truyền đang hiển hiện từng ngày. Bên cạnh đó,
tình trạng ô nhiễm môi trường, chất thải từ các làng nghề cũng đang là
vấn đề bức xúc, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người
dân ở các làng nghề mà còn làm mất đi hình ảnh nông thôn mới và tính hấp
dẫn của du lịch làng nghề.
Để
phát triển bền vững, nhiều làng nghề đã chủ động cải tiến mẫu mã, nâng
cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Thế
nhưng, để vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt
thì các làng nghề rất cần sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, các tổ chức
hiệp hội ngành nghề và các địa phương bằng các giải pháp thiết thực và
cụ thể.
Theo: baovinhphuc
|