UBND tỉnh Thái Nguyên vừa công nhận 23 làng nghề, trong đó có 10 làng nghề và 13 làng nghề truyền thống.
|
Ảnh minh họa |
Trong số các làng nghề, có 4 làng nghề dệt, 1 làng nghề mây tre đan, 3
làng nghề chè, 1 làng nghề sinh vật cảnh và 1 làng nghề mộc mỹ nghệ. Đối
với các làng nghề truyền thống, 13/13 đều là làng nghề chè. Các làng
nghề được công nhận lần này tập trung chủ yếu ở các huyện Đồng Hỷ, Phú
Lương, Định Hóa, Phú Bình và TP. Thái Nguyên.
Với số làng nghề, làng nghề truyền thống
vừa được công nhận, hiện nay, toàn tỉnh đã có trên 90 làng nghề, làng
nghề truyền thống, trong đó có gần 70 làng nghề chè. Việc các làng nghề
chè được công nhận khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là diễn ra Festival Trà
Quốc tế Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ hai sẽ giúp người làm chè có điều
kiện để quảng bá, giới thiệu cũng như khẳng định chất lượng sản phẩm với
du khách gần xa.
Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên-Việt
Nam lần thứ hai 2013 sẽ diễn ra từ 8-11/11 tại Thái Nguyên. Đây là
chương trình nằm trong đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
vật thể, phi vật thể của trà Thái Nguyên” đã được Chính phủ phê duyệt.
Theo: chinhphu.vn