Cơ sở sản xuất gốm cổ làng Phước Tích đang khẩn trương sản
xuất nhiều sản phẩm mới để cung ứng cho nhu cầu của thị trường trong dịp
Festival Huế năm 2012 và năm du lịch Quốc gia Duyên Hải Bắc Trung Bộ Huế
2012. Cơ sở sản xuất gốm Phước Tích cho biết, Festival năm nay, cơ sở có thêm
50 mẫu sản phẩm mới được thiết kế khá đa dạng và nhiều chủng loại để làm quà lưu
niệm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch khi đến tham quan mua sắm
các sản phẩm tại làng gốm Phước Tích.
Những sản phẩm này được sản xuất qua việc ứng dụng đề tài
khoa học nghiên cứu, phát triển một số mẫu mã gốm truyền thống đặc trưng của
làng gốm Phước Tích. Các sản phẩm được chế tác hoàn toàn bằng thủ
công, người thợ gốm Phước Tích làm sản phẩm trực tiếp từ sự nhào nặn của đôi
tay. Tại làng gốm Phước Tích có khoảng 12 người tham gia sản xuất và chế tác
sản phẩm. Những người trẻ thực hiện chế tác các sản phẩm theo những mẫu mã
mới hiện đại. Những người già của làng thực hiện các sản phẩm cổ truyền thống
xưa. Trước đây, nghề gốm ở làng Phước Tích phát triển rất thịnh. Khi nghề gốm
phát triển, bên cạnh những người làm gốm, còn có những người chuyên làm trung
gian buôn bán, nhờ đó đã tạo nên sự giao thương rộng rãi. Và Phước Tích đã
trở thành một trong số ít làng năng động và giàu có lúc bấy giờ. Những sản
phẩm gốm của Phước Tích khá nổi tiếng. Bên cạnh nghề gốm, Phước Tích còn được
biết đến với những nhà rường khang trang từ 150 đến 200 năm tuổi. Đó
thực sự là di sản để Phước Tích mãi tự hào gìn giữ và phát triển. Hiện nay,
để các sản phẩm gốm cổ Phước Tích trở thành sản phẩm hàng hoá du lịch cung
ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, cơ sở sản xuất gốm cổ Phước Tích
không ngừng đa dạng hoá mẫu mã và chất lượng sản phẩm để có chỗ đứng trên thị
trường.
Hiện nay, gốm Phước Tích được sản xuất theo 2 dòng. Đó là dòng được sản xuất
từ lò ga cho sản phẩm tinh xảo hơn và lò nung truyền thống cho sản phẩm độc
đáo. Năm 2012, Gốm Phước Tích là một trong 3 làng nghề được tỉnh chọn tập trung
ưu tiên vào đầu tư và phát triển làng nghề mây tre đan Bao La, làng nghề nón
lá Mỹ Lam, làng nghề gốm Phước Tích theo hướng mở rộng sản xuất, đẩy mạnh
xuất khẩu và phát triển du lịch làng nghề. Gốm Phước Tích cũng đã tham gia
nhiều hội thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh TT Huế để qua
hội thi quảng bá và giới thiệu rộng rãi về thương hiệu và sản phẩm gốm cổ của
làng Phước Tích.
Như vậy, bên cạnh những nhà rường cổ kính là các di tích lịch sử văn hoá, tín
ngưỡng dày đặc và các lò gốm cổ cách đây 530 năm đã được phục hôi,
những nghệ nhân gốm cuối cùng còn lại và thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước đã cho
ra thị trường những sản phẩm gốm ngày càng tinh xảo hơn, cung ứng
số lượng nhiều cho thị trường tiêu thụ như bình vôi, chậu hoa, trách, niêu...
Các sản phẩm này không chỉ là hàng làm quà lưu niệm mà còn là sản phẩm của thị
trường. Hy vọng làng Phước Tích sẽ là điểm thu hút du khách du lịch trong và
ngoài nước đến tham quan và mua sắm các sản phẩm nơi đây. Và sản phẩm gốm
làng cổ Phước Tích sẽ có mặt nhiều hơn trên thị trường, mang lại hiệu quả
kinh tế cao cho một làng nghề truyền thống đang phục hồi trở lại./.
Theo netcodo
|