“Nhu
cầu của thị trường giờ khắt khe lắm, phải là hàng tinh, hàng cao cấp mới có thể
tiêu thụ được. Tuy nhiên loại sản phẩm khó làm, mất nhiều thời gian công sức và
phải là thợ cứng mới có thể làm được cũng chính là sản phẩm mang lại thu nhập
tương đối khá…”, đó là chia sẻ của anh Hoàng Anh Tuấn - một trong những thợ trẻ
có triển vọng của Làng nghề điêu khắc Nhân Hiền (xã Hiền Giang, huyện Thường
tín, Hà Nội) với phóng viên báo Kinh tế Việt Nam.
Là một trong thợ trẻ trưởng thành từ
các lớp truyền nghề của những nghệ nhân làng nghề điêu khắc truyền thống Nhân
Hiền, anh Hoàng Anh Tuấn mới 28 tuổi đời nhưng đã có hơn 10 năm tuổi nghề. Theo
anh Tuấn “sinh ra và lớn lên tại làng nghề nhưng không phải ai cũng có thể trở
thành thợ giỏi, may mắn của tôi là được tham gia vào các lớp truyền nghề của
nghệ nhân Nguyễn Văn Phú. Từ đây, tôi được truyền dạy những tinh hoa của nghệ thuật
điêu khắc và quan trọng hơn tôi được chỉ dạy những kiến thức cơ bản về nhân
diện học hiện đại qua đó tự tìm cho mình một phong cách điêu khắc riêng”.
Trường hợp của anh Hoàng Anh Tuấn là
một trong vài chục thợ trẻ trưởng thành từ các lớp truyền nghề của các nghệ
nhân làng nghề Nhân Hiền. Sự chăm chỉ cần cù kết hợp với tư chất sẵn có giúp
Hoàng Anh Tuấn tạo được vị trí riêng của mình khi sản phẩm của anh được khách
hàng tìm đến và đặt hàng với số lượng lớn. Thợ trẻ Hoàng Anh Tuấn trở thành
niềm tự hào của làng nghề khi làm chủ một cơ sở chuyên điêu khắc tượng, điêu
khắc đầu tượng và các sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu với doanh thu từ vài trăm
triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.
Làng nghề Nhân Hiền, xã Hiền Giang,
huyện Thường Tín, Hà Nội vốn từ lâu đã nổi tiếng với lịch sử lâu đời và là nơi
người ta có thể tìm thấy những tinh hoa điêu khắc truyền thống kết hợp với sự
sáng tạo tài tình trên mỗi sản phẩm tượng. Sự phát triển của nghề điêu khắc tại
Nhân Hiền được ghi dấu bằng con số hơn 80% số lao động làm nghề và thu nhập từ
nghề truyền thống chiếm phần lớn trong tổng thu nhập của người dân nơi đây. Nhân
Hiền hiện có hơn 10 cơ sở sản xuất lớn với khoảng 30-40 công nhân thường xuyên
làm việc tại xưởng, còn công nhân thời vụ thì khó có thể xác định con số chính
xác.
Không dấu giếm sự tự hào ông Nguyễn
Văn Nhàn, Trưởng thôn Nhân Hiền chia sẻ: Một trong những điều làm nên sự phát
triển của làng nghề là Nhân Hiền rất chú trọng phát triển đội ngũ thợ trẻ có
tay nghề cao. Hàng năm những nghệ nhân của làng thường tổ chức truyền nghề, đào
tạo nâng cao tay nghề cho lớp thợ trẻ của làng, đã có không ít những tay thợ
trưởng thành từ những lớp đào tạo này mà anh Hoàng Anh Tuấn là một ví dụ điển
hình.
Và việc chú trọng thực hiện công tác
truyền nghề, đào tạo nâng cao tay nghề của Nhân Hiền cũng xuất phát từ những
đòi hỏi thực tế của thị trường. Bởi, khoảng 5-7 năm trở lại đây yêu cầu của thị
trường rất cao, phải là những sản phẩm tinh mới tiêu thụ được mà đặc trưng của
nghề làm điêu khắc, nhất là điêu khắc tượng là không phải ai cũng có thể giỏi nghề
do đó việc thường xuyên đào tạo, đào tạo nâng cao tay nghề là cần thiết.
Ở thời điểm
hiện tại, sản phẩm của làng nghề điêu khắc Nhân Hiền có giá cao từ vài chục
triệu
đến hàng trăm triệu mỗi bức tượng,
đây chính là thành quả của những nỗ lực nâng cao tay nghề của người thợ Nhân
Hiền và nền tảng cho làng nghề phát triển bền vững./.
Theo VEN