Vì vậy, ban tổ chức buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ về
tài chính. Nhưng khi ngỏ lời với nhiều doanh nghiệp đều nhận được câu
trả lời chung là tình hình kinh doanh của công ty không được tốt nên cần
có thời gian xem xét. Trong khi đó, các nghệ sỹ quốc tế có lịch diễn
dày đặc nên muốn ai đó tham gia phải gửi thư mời cho họ trước một năm.
Việc thiếu kinh phí đã khiến cho ban tổ chức không thể ấn định thời gian
tổ chức, và vì vậy, kế hoạch tổ chức năm 2012 bị phá sản. Được biết,
cho đến hiện tại Cung Văn hóa Lao động mới chỉ bắt đầu chính thức gửi
thư ngõ đến các doanh nghiệp để kêu gọi ủng hộ kinh phí và chưa nhận
được bất cứ sự phản hồi nào. Theo nhiều người dự đoán, dự kiến năm 2013
cũng khó thực hiện vì tình hình kinh tế chưa hồi phục.
Tâm huyết của nghệ sĩ
Theo nghệ sĩ Hải Phượng, đàn tranh là một nhạc cụ
truyền thống phổ biến tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và
Đài Loan. Về tổng thể hình dáng bên ngoài có nhiều điểm tương đồng nhưng
đi vào chi tiết vẫn có nhiều nét khác biệt. Về cách thể hiện thì phong
cách của mỗi quốc gia có một đặc trưng riêng. Căn cứ vào các yếu tố này,
Nhạc hội đàn tranh rất cần được tổ chức tại Việt Nam. Lý do từ trước
đến nay, nhiều người hiểu lầm đàn tranh là của Trung Quốc nên nếu nghệ
sỹ các nước cùng hội tụ và trình diễn thì công chúng sẽ hiểu rõ hơn về
đàn tranh Việt Nam. Từ đó, người dân sẽ không bị nhầm lẫn và tự hào hơn
về giá trị truyền thống của dân tộc.