Không phải là môn nghệ thuật bác học, hát Chèo
giản dị và gần gũi với người dân lao động chính vì vậy hát chèo đã vượt qua bao
thăng trầm và có sức sống bền bỉ với thời gian. Tại huyện Yên Dũng một trong
những cái nôi của chiếng chèo xứ Bắc, nổi danh với nhiều làng chèo cổ và những ông
trùm chèo, hát chèo đang được gìn giữ và phát triển như một món ăn tinh thần
không thể thiếu đặc biệt trong mỗi dịp hội hè, lễ tết. Ở nhiều làng quê, bên
cây đa giếng nước, sân đình vẫn còn đó những người dân sau những ngày lao động
sản xuất vất vả lại cùng nhau say sưa với làn điệu chèo làm say đắm lòng người.
Câu lạc bộ chèo thôn Tân Ninh trong một buổi tập
Về làng Tân Ninh xã Tư Mại huyện Yên
Dũng trong những dịp lễ tết hội hè khách phương xa sẽ phải ngỡ ngàng mà dừng
bước lắng nghe những làn điệu chèo mượt mà được cất lên bởi những người “nghệ
sĩ nông dân” của làng. Vốn là một làng chèo cổ của Yên Dũng, trong những
năm qua cùng với sự phát triển của kinh tế, sự du nhập của nhiều loại hình văn
hóa, hát chèo tuy đã bị mai một, chiếu chèo của làng không còn hoạt động nhưng
niềm đam mê và tình yêu đối với những giai điệu chèo vẫn được gìn giữ và tiếp nối
trong từng gia đình, dòng họ. Với nhiều người hát chèo vẫn như một phần cuộc
sống và hát chèo dường như là điều tất yếu sau những ngày làm việc vất vả trên
đồng ruộng. “Tôi theo cha mẹ đi hát chèo từ nhỏ, hát chèo đã ngấm vào máu thịt
tôi và tôi say mê nó, cho đến bây giờ dù tuổi đã cao song tôi vẫn tham gia vào
câu lạc bộ chèo của thôn để sống lại không khí của những hội hè, những đam mê
thời trẻ” Bà Lưu Thị Đán - thôn Tân Ninh xã Tư Mại huyện Yên Dũng nói với chúng
tôi khi vừa hát xong một trích đoạn chèo.
Để gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa
truyền thống cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau, câu lạc bộ chèo thôn Tân
Ninh đã được thành lập. Hiện tại, câu lạc bộ chèo Tân Ninh qui tụ hàng chục
"nghệ sĩ" nông dân có tâm huyết với môn nghệ thuật dân gian này tham
gia. Câu lạc bộ tổ chức tập luyện và biểu diễn vào những lúc nông nhàn hay
những dịp lễ hội của làng, của xã, của huyện và tham gia biểu diễn những hội
diễn không chuyên của tỉnh và gặt hái được nhiều giải cao...Trong những buổi
biểu diễn, bên cạnh những trích đoạn chèo cổ các thành viên câu lạc bộ còn tự sáng
tác, dàn dựng những vở chèo mới mang hơi thở cuộc sống nơi thôn dã với những
buồn vui hạnh phúc, phản ánh những đổi thay của quê hương, đất nước.
Tự tin, say sưa với những làn
điều chèo ngọt ngào những người nghệ sĩ nông dân nhập mình vào các nhân vật
trong các trích đoạn chèo cổ, các vở chèo và quên đi bao nỗi nhọc nhằm một nắng
hai sương. Ông Lưu Xuân Bằng - chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Tân Ninh cho biết:
Những người nông dân chúng tôi vốn chỉ quen với ruộng đồng yêu thích hát chèo
bởi tiếng hát chèo với nhiều cung bậc sắc thái truyền cảm miêu tả cuộc sống
bình dị và khát vọng sống thanh bình của người dân nông thôn. Câu lạc bộ chèo
thôn Tân Ninh hiện hoạt động dựa chủ yếu vào tình yêu, sự đam mê với chèo của
các thành viên, sự ủng hộ giúp đỡ cả tinh thần, vật chất của người dân trong
thôn. Và mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động song chúng tôi đã rất
vui mừng vì được sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt
chúng tôi rất phấn khởi vì niềm đam mê hát chèo của chúng tôi đã và đang lan
truyền đến với thế hệ trẻ. Trong các buổi biểu diễn của chúng tôi đã thu hút
được nhiều các cháu thanh thiếu niên đến cổ vũ, động viên, trong đó nhiều cháu
xin gia nhập câu lạc bộ.
Ngày xuân nghe và hát chèo đã
trở thành thói quen và niềm đam mê của nhiều người dân huyện Yên Dũng. Trong
những ngày này những thành viên câu lạc bộ chèo Tân Ninh lại đang chuẩn bị để
dàn dựng một chương trình hát chèo đặc biệt, chương trình biểu diễn với chủ đề
mừng Đảng mừng xuân để phục vụ bà con địa phương nhân dịp tết nguyên đán
Tân Mão…./.
Theo bacgiang