Quyết cái tên "Tổng tập Giai điệu vàng tuổi thần tiên", Hội đồng biên
tập tác phẩm của Hội Âm nhạc Hà Nội tới đây sẽ bận rộn, lao tâm hơn
nhiều để thực hiện được dự án để đời này. Vừa soạn thảo xong tập đầu
tiên, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, phụ trách Ban thư ký Hội đồng biên tập
trao đổi với Hànộimới về tổng tập này.
- Đây có phải dự án đầu tiên, quy mô nhất tập hợp những bài hát cho các em nhỏ trên cả nước không, thưa nhạc sĩ?
- Đúng là như thế. Trước nay cũng có nhiều tập ca khúc thiếu nhi, nhưng
đó chỉ là tuyển tập. Vẫn rời rạc và thiếu nhiều bài hát mới, hay. Trẻ
con bây giờ không hát bài người lớn thì là những bài nước ngoài dịch ra
tiếng Việt. Nhạc cho thiếu nhi thì có mỗi bộ đĩa bé Xuân Mai cứ nghe đi
nghe lại. Điều đó khiến những người làm nhạc chúng tôi rất đau lòng. Thế
là Hội Âm nhạc Hà Nội và những nhạc sĩ lão thành như Phạm Tuyên, An
Thuyên, Văn Dung, Hoàng Lân... quyết tâm thực hiện tổng tập ca khúc cho
tuổi thần tiên.
- Tiến độ triển khai dự án đã đến đâu rồi, thưa nhạc sĩ?
- Chúng tôi đã thành lập Hội đồng biên tập do nhạc sĩ An Thuyên làm Chủ
tịch, nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Huỳnh Điểu làm cố vấn, thành viên gồm tôi
là Trưởng ban thư ký, nhạc sĩ Văn Dung, Hoàng Lân, Cao Minh Khang…
Chúng tôi đang tiến hành thông báo và thu thập ca khúc của tác giả trên
cả nước. Mới thông báo mà đã có hơn 100 tác giả với khoảng gần 600 ca
khúc đầy đủ cả bản phổ và lời gửi đến Hội đồng. Cho đến nay, Hội đồng
biên soạn đã làm xong bản thảo tập 1 với 42 tác giả và 94 tác phẩm.
- Thưa nhạc sĩ, sao không phân chia theo thời điểm ra đời các ca khúc sẽ có sự tương đồng để dễ nhớ bài hát hơn?
- Chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ. Đây là tổng tập, có nghĩa là xây dựng
một kỷ yếu về các ca khúc dành cho tuổi thơ để lưu trữ và tra cứu. Nếu
phân theo thời điểm ra đời các ca khúc sẽ rất khó tập hợp và không bật
lên từng tác giả. Bởi mỗi nhạc sĩ, ngoài phần ca khúc, chúng tôi còn đưa
ảnh chân dung, giới thiệu tiểu sử và bút tích của họ về xuất xứ một vài
ca khúc mà mình có nhiều kỷ niệm nhất.
- Như vậy là tổng tập chỉ phục vụ cho việc lưu trữ, tra cứu?
- Tổng tập này chỉ là một phần dự án đưa nhiều ca khúc hay, mới vào đời
sống thanh, thiếu niên, nhi đồng. Nếu chúng tôi không làm ngay và tập
hợp hết thì chúng sẽ dần mai một mất. Các nhạc sĩ nổi tiếng của thiếu
nhi giờ đều đã già cả rồi. Lớp nhạc sĩ trẻ rất ít người viết cho các em,
hoặc có viết cũng không được phổ biến. Song song với công việc biên
soạn này, Hội Âm nhạc Hà Nội dự định xây dựng nhiều chương trình phổ
biến ca khúc trên sóng truyền hình và tại các trường học… Đã đến lúc
dành cho các em nhỏ những món ăn tinh thần thật ngon!
- Làm tổng tập ca khúc, liệu các thành viên biên soạn có ngại ngần những "ì xèo" về tiêu chí, thành phần tác giả?
- Tất cả những người trong Hội đồng biên tập đều là nhạc sĩ có uy tín.
Chúng tôi làm hoàn toàn vì tâm huyết, thậm chí còn bỏ tiền túi ra. Hơn
nữa, đây là tổng tập, tiêu chí của chúng tôi là tập hợp tất cả các ca
khúc lại, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, chuyên nghiệp hay không
chuyên... Tất nhiên vẫn cần có sự sàng lọc vì vậy mới có Hội đồng biên
tập.
- Trở lại với tập 1 vừa hoàn thành, ở đó hầu hết là các tác giả đã mất. Công tác tập hợp có khó khăn gì không, thưa nhạc sĩ?
- Thực là rất vất vả. Năm tháng qua, chúng tôi đã phải đến tận nhà các
nhạc sĩ, cùng gia đình tìm lại những bản in, photocopy, chép tay… để tập
hợp. Tôi cũng đến các thư viện, đơn vị làm việc cũ của họ để thu thập.
Nhiều ca khúc rất hay, giai điệu quen vô cùng mà không thể tìm thấy bản
thảo nhưng Hội đồng và gia đình nhạc sĩ đã cố gắng để ghi chép lại cho
chính xác nhất.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ và chúc công việc biên soạn tổng tập thành công!