- “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là cơ
hội rất tốt để đi đến tận cùng ước mơ của mình. Nhưng để thành công thì
đừng đặt lợi nhuận và tiền bạc vào ước mơ!”, Hoàng Anh Việt, trưởng nhóm
MIMAS đoạt giải nhất Nhân tài Đất Việt 2010 chia sẻ.
Sáng nay 25/6, tại Hà Nội đã diễn
ra chương trình giao lưu “Gặp gỡ Nhân tài Đất Việt qua các năm” với sự
góp mặt đại diện Ban Giám khảo, Ban tổ chức, Nhà tài trợ và các nhóm tác
giả đã đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt từ năm 2005 đến 2011.
Nhân tài Đất Việt gặp lại những gương mặt đoạt giải
Không có sự ưu ái cho người quen
“Đây là hoạt động xã hội, do xã hội tài trợ và tất cả sản phẩm để
phục vụ cho xã hội”, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho biết tại buổi giao lưu.
Tổng
Biên tập Báo điện tử Dân trí - Trưởng ban tổ chức giải Nhân tài Đất
Việt, ông Phạm Huy Hoàn trả lời câu hỏi trong buổi giao lưu.
Từ năm 2005, báo Dân trí đã
phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức cuộc
thi Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến nay, giải
thưởng này đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học tự
nhiên, khoa học ứng dụng và gần đây là lĩnh vực y dược. Theo ông Hoàn,
chính những thành công của sản phẩm dự thi từ nhiều năm qua đã góp ích
cho xã hội.
“Không chỉ tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt, báo Dân trí còn tổ chức hoạt động từ thiện nhân ái rất thành công. Và cũng có thể nói những thành công này là do chính bạn đọc Dân trí
và những thí sinh tham gia cuộc thi Nhân tài Đất Việt tạo dựng nên. Tôi
xin cảm ơn mọi người!”, ông Phạm Huy Hoàn chia sẻ những thành công của
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với nhóm tác giải đoạt giải từ năm 2005
đến 2011 và bạn đọc trong cả nước.
Tiến sĩ Nguyễn Long đại diện ban giám khảo giải đáp những “hoài nghi” của khán giả trong buổi giao lưu
Vượt gần 100km từ Hòa Bình xuống Hà Nội dự buổi giao lưu Nhân tài Đất
Việt, Đỗ Chí Thanh (sinh viên, ĐH Hòa Bình) trực tiếp đặt câu hỏi “hoài
nghi” về việc ban giám khảo có thể ưu ái cho những sản phẩm của người
quen khi dự thi. Tiến sĩ Nguyễn Long - đại diện ban giám khảo khẳng định
không có sự ưu ái cho bất kỳ sản phẩm nào.
“Không năm nào tôi không gặp người quen dự giải. Còn có ưu ái hay
không thì các bạn đều biết, chấm giải phải qua rất nhiều vòng từ sơ khảo
đến chung khảo và có rất nhiều người chấm. Hơn nữa, hầu hết các bài thi
đều được báo Dân trí và Vnmedia
đăng tải công khai nhóm tác giả”, Tiến sĩ Long nói và cho biết, ban
giám khảo Nhân tài Đất Việt cũng chia làm nhiều nhóm chấm và theo nguyên
tắc nếu tên của thành viên hội đồng giám khảo nào xuất hiện trong sản
phẩm dự thi thì người đó không được tham gia hội đồng bỏ phiếu bài thi
đó.
Hãy để ước mơ bay cao, bay xa
“Rất nhiều bạn băn khoăn làm thế nào để vượt qua được cuộc thi và
sự đánh giá của ban giám khảo hay những khó khăn là gì? Theo tôi, điều
quan trọng nhất chính là ước mơ của các bạn. Ước mơ đó có đủ lớn để có
thể đoạt giải hay không. Cá nhân tôi nghĩ giải thưởng Nhân tài Đất Việt
là cơ hội rất tốt để đi đến cùng ước mơ của mình!”, Hoàng Anh Việt
- trưởng nhóm MIMAS (Sản phẩm Hệ thống số hóa tư duy của con người đoạt
giải Nhất Nhân tài Đất Việt năm 2010) chia sẻ kinh nghiệm “săn giải
thưởng” với các bạn sinh viên.
Hoàng Anh Việt trưởng nhóm MIMAS chia sẻ kinh nghiệm đoạt giải Nhân tài Đất Việt
Tuy nhiên, theo Hoàng Anh Việt, để đạt được thành công thì các bạn
trẻ đừng đặt lợi nhuận và tiền bạc vào vào ước mơ. Vì tiền bạc sẽ là
bước cản cho sự phát triển và thành công.
Hoàng Anh Việt cho biết, ngay từ đầu đã xác định sản phẩm Hệ thống số
hóa tư duy con người nhằm mục đích giúp đỡ con người làm việc hiệu quả
hơn và cũng xây dựng giải pháp con người không phụ thuộc quá nhiều vào
máy móc như hiện nay.
Trao đổi về sự thành công của mình với các bạn sinh viên, trưởng
nhóm LYNX (sản phẩm Hệ thống lập kế hoạch xạ trị ung thư quản lý thông
tin bệnh nhân trên web - giải Ba Nhân tài Đất Việt năm 2011) Tạ Thị Vân
Anh cho biết, bí quyết duy nhất để có được thành công là làm theo sự đam
mê.
Tạ Thị Vân Anh (áo đen) băn khoăn trước câu hỏi hóc búa trong buổi giao lưu
“Là phụ nữ tôi theo đuổi ngành CNTT có một số khó khăn nhất định như
ít thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, bất cứ công việc nào muốn
thành công thì phải có sự đam mê, nhiệt huyết và lòng quyết tâm”, Vân
Anh chia sẻ.
“Nhân tài Đất Việt là đòn bẩy sản phẩm lên tầm cao mới”
Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và
Chuyển giao Công nghệ Mắt Thần (sản phẩm Hệ thống quản lý bãi xe thông
minh ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số kết hợp công nghệ thẻ - Mắt
thần 2.0) đoạt giải Ba Nhân tài Đất Việt năm 2009 chia sẻ, ngay từ đầu
đã rất tin tưởng nghiên cứu của nhóm mình sẽ thành công và có ích trong
cuộc sống. Từ đó Mắt Thần đã xác định đây là mục tiêu chính và tập trung
toàn bộ nguồn lực, tâm trí vào sản phẩm.
Nguyễn Thanh Hải - Trưởng nhóm Mắt Thần cho biết: “Nhân tài Đất Việt là đòn bẩy sản phẩm lên tầm cao mới”
“Khi bắt đầu thành lập dự án cũng không ít rào cản khó khăn về việc
thuyết phục khách hàng thay đổi thói quen sử dụng từ thủ công sang ứng
dụng máy móc hiện đại. Nhờ kiên trì, chúng tôi đã thuyết phục được một
số đơn vị lớn ký hợp đồng từ đó cơ hội đã mở ra cho sản phẩm ứng dụng
trong cuộc sống. Đến nay, chúng tôi triển khai 50 hệ thống trên toàn
quốc”, ông Huy cho biết.
Để có sự thành công của nhóm Mắt Thần như ngày nay, Tiến sĩ Nguyễn
Thanh Hải - Trưởng nhóm Mắt Thần tâm sự: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt
thực sự là đòn bẩy để nâng sản phẩm lên tầm cao mới.
“Sau khi đoạt giải thưởng sản phẩm của chúng tôi được rất nhiều
người biết đến. Về số lượng khách hàng tăng đột biến. Từ nhà hàng, siêu
thị, sân bay, bến cảng đều ngỏ ý muốn sử dụng sản phẩm. Rõ ràng giải
thưởng Nhân tài Đất Việt rất có uy tín. Đoạt được giải thưởng thì chất
lượng sản phẩm cũng đã được đánh giá, kiểm định”, ông Hải chia sẻ.
Tổng
Biên tập báo điện tử Dân trí - trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân
tài Đất Việt, ông Phạm Huy Hoàn trao đổi trong buổi giao lưu
Tác giải đoạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt cùng "hợp lực giải bài toán" của bạn đọc
Vượt gần 100km, hàng trăm sinh viên ĐH Hòa Bình xuống Hà Nội để giao lưu với các tác giả đoạt giải Nhân tài Đất Việt