Di tích đền thờ Trần Nhật Duật - được trùng tu,
tôn tạo hàng chục tỷ đồng từ xã hội hóa
Hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa đã được trùng tu, tôn tạo và
xếp hạng; nhiều di vật, cổ vật được bảo vệ. Đặc biệt, huyện đã đẩy mạnh
công tác xã hội hóa trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp các di tích
hàng trăm tỷ đồng. Nhiều xã trong huyện có kế hoạch đầu tư kinh phí bằng
nguồn ngân sách tiết kiệm của địa phương và xã hội hóa, lên đến hàng
trăm triệu thậm chí lên tới hàng chục tỷ đồng nhằm bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị di tích, danh lam. Trong đó, phải kể đến các di tích
như: Đền thờ Trần Nhật Duật ( xã Quảng Hợp); khu di tích danh thắng núi
Voi ( xã Quảng Thịnh); đền thờ Hoàng Bùi Hoàn ( xã Quảng Trạch); đình
chùa làng Bùi ( xã Quảng Giao); đền Phúc và bia Tây Sơn ( xã Quảng
Nham); bia Chùa Kênh (xã Quảng Hùng); di tích cách mạng làng Hòa Chúng (
xã Quảng Thọ)…
Được biết, hiện nay Quảng Xương có hệ thống quần thể di tích đa
dạng và phong phú, gồm 52 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong
đó có 4 di tích xếp hạng Quốc gia, không những có giá trị đặc trưng mà
còn đa dạng về thể loại, từ kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ học
đến danh lam thắng cảnh, trải đều trên địa bàn. Các di tích này đã gắn
bó mật thiết với đời sống văn hóa, tâm linh của nhân dân, có ý nghĩa và
giá trị lớn về giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh
dựng nước, giữ nước và đấu tranh cách mạng của dân tộc, quê hương…từ đó,
khơi dậy ý thức trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống
của nhân dân, hướng con người tới những giá trị cao đẹp " Chân - Thiện –
Mĩ”.
Lễ hội truyền thống ở Quảng Xương đang được khôi phục và phát huy
Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để Quảng Xương vừa làm tốt
công tác quản lý, vừa khai thác hiệu quả các quần thể di tích là huyện
đã chú trọng đẩy mạnh phát triển lễ hội truyền thống cả về số lượng,
chất lượng cũng như quy mô khai thác hiệu quả du lịch gắn với các quần
thể di tích lịch sử văn hóa, danh thắng mang tính tâm linh hướng về cội
nguồn.
Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa
đảm bảo, phù hợp với điều kiện của địa phương, ngoài việc phát huy cao
độ chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm di tích, huyện Quảng Xương
còn tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân về ý nghĩa,
tầm quan trọng của việc bảo tồn di tích, làm cho mọi người, mọi ngành
hiểu về những giá trị hết sức có ý nghĩa của việc bảo tồn di tích trong
đời sống nhân dân, từ đó chung tay bảo vệ và phát huy giá trị các di
tích trên địa bàn.
Theo daidoanket