VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Sự cấp thiết phát triển mỹ thuật môi trường đô thị
(Ngày đăng: 26/06/2012   Lượt xem: 640)

Những vấn đề liên quan đến mỹ thuật môi trường đô thị là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội thảo "Thực trạng ngành mỹ thuật và mục tiêu quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức sáng 22-6 tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Sự hiện diện của các tác phẩm điêu khắc
sẽ tăng thêm thẩm mỹ cho môi trường đô thị
                                                                      Ảnh: C.Bình
 
Theo nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, mỹ thuật môi trường đô thị chính là nét đẹp văn hóa thẩm mỹ của mỗi đô thị. Nó là điểm tiếp cận đầu tiên với cộng đồng của du khách khi đến một địa phương, khu vực, đất nước, đồng thời thể hiện rõ trình độ dân trí, sự phát triển của đô thị hay vùng miền đó. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, thẩm mỹ môi trường đô thị còn rất nhiều bất cập, có những ảnh hưởng không tốt tới cảnh quan cũng như không có sự tương đồng giữa mỹ thuật với quá trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Trong khi đó điêu khắc - một trong những loại hình mỹ thuật đóng góp quan trọng cho thẩm mỹ môi trường đô thị cũng chưa có được những công trình đẹp và xứng tầm. Điển hình như việc xây dựng các tượng đài tại một số địa phương hiện nay đang gây nhiều bức xúc cho dư luận xã hội. Thay cho lời nhận xét, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân cho rằng: trong những năm tới ngành mỹ thuật nên cho dừng thi công các tượng đài, nếu không muốn tiếp tục cho ra đời những tác phẩm giống nhau, kém chất lượng và thẩm mỹ.
 
Thực tế cho thấy ở các tỉnh thành trong cả nước hiện nay số tác phẩm điêu khắc hiện diện ở môi trường đô thị rất khiêm tốn. Đồng tình với quan điểm này, họa sĩ Uyên Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc thẩm mỹ hóa môi trường sống. Song hầu hết các đại biểu cũng đều nhất trí rằng: để giải quyết vấn đề này không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của ngành điêu khắc, kiến trúc hay từng đô thị, từng địa phương mà cần có giải pháp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng – hai đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về vấn đề không gian, thẩm mỹ môi trường đô thị.
Theo doanket
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.503.356
Tổng truy cập: