Chúng có bộ lông bóng mượt, thân hình nhỏ như một chú mèo trên bốn chân gầy nhẳng như que củi…
“Nhát
như cheo” là môt câu thành ngữ rất thông dụng ở các tỉnh miền núi Việt
Nam. Loài vật được nói đến trong câu thành ngữ này chính là con cheo
cheo, loài động vật móng guốc nhỏ bé họ nhà hươu.
Ở
Việt Nam có hai loài cheo cheo, trong đó cheo cheo Nam Dương được các
nhà khoa học coi là loài động móng guốc nhỏ nhất thế giới. Với kích
thước không lớn hơn một con mèo nhà (dài thân 30-50cm, trọng lượng
1,6-2,6kg), chúng thật xứng đáng với danh hiệu này.
Với
bộ lông bóng mượt, thân hình nhỏ nhắn trên bốn chân gầy nhẳng như que
củi, cheo cheo Nam Dương trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Bởi vậy,
chúng đã được nuôi làm cảnh ở nhiều nơi trên thế giới. Tiếc rằng ở Việt
Nam, số lượng của loài vật nằm trong sách đỏ này ngày càng suy giảm do
tình trạng săn bắt đánh bẫy.
Một số hình ảnh về loài cheo cheo Nam Dương, tổng hợp từ các website khoa học:
|
Phân bố khá rộng, cheo cheo Nam Dương xuất hiện tại các khu rừng trải dài từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam. |
|
Người nước ngoài thường gọi chúng là "hươu chuột lùn" (lesser mouse deer). |
|
Quả thực, khuôn mặt của chúng khá giống... chuột. |
|
Cheo cheo không có sừng nhưng một số con trưởng thành lại có răng nanh hàm trên phát triển thò ra ngoài miệng. |
|
Rất nhút nhát, chúng lẩn trốn rất nhanh khi cảm thấy nguy hiểm.. |
|
Một chú cheo cheo còn non. |
|
Với
bộ lông bóng mượt, thân hình nhỏ nhắn trên bốn chân gầy nhẳng như que
củi, cheo cheo Nam Dương trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu |
|
Rất dễ nuôi, chúng được đưa đến nhiều vườn thú trên thế giới. |
|
Ở Việt Nam, số lượng của loài vật nằm trong sách đỏ này ngày càng suy giảm do tình trạng săn bắt, đánh bẫy. |
|
Hình ảnh cheo cheo Nam Dương trên một con tem phát hành năm 1973 ở Việt Nam. |
Theo Đất Việt