Ông
Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn
Tây, Hà Nội khẳng định: Di tích làng cổ Đường Lâm hiện là địa chỉ du
lịch hấp dẫn, lượng khách du lịch đến làng tăng trưởng mạnh theo từng
năm.
Năm 2008, khách du lịch đến thăm làng cổ
Đường Lâm là 3 vạn lượt người, năm 2009 tăng lên 4,5 vạn lượt người và
đến năm 2012 tăng lên 9 vạn lượt người. Năm nay, làng cổ Đường Lâm dự
kiến đón 15 vạn lượt người. Riêng lượng khách nước ngoài chiếm từ 10 -
20% trong năm 2008 thì đến nay tăng lên gần 40%.
Ngoài tham quan các di tích lịch sử văn
hóa, kiến trúc nghệ thuật, khi đến Đường Lâm, du khách còn được thưởng
thức ẩm thực, tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt người nông dân, tham gia làm
bánh kẹo và trải nghiệm nông nghiệp đồng quê. Hiện, Ban quản lý di tích
làng cổ Đường Lâm phối hợp với chính quyền địa phương và người dân làng
cổ phát triển mạnh tour du lịch cộng đồng, xây dựng tour du lịch học
đường, xây dựng các chợ quê phục vụ du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng
làm từ rơm...
Theo thống kê, khoảng 10% gia đình trong
làng cổ Đường Lâm tham gia làm du lịch; đến năm 2015, Đường Lâm phấn
đấu có 40% gia đình làm du lịch và đến năm 2020 con số này là 70%. Để
khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, Ban quản lý làng cổ Đường
Lâm hỗ trợ 12 ngôi nhà cổ đón khách tham quan với mức 450 nghìn
đồng/tháng; 200 ngôi nhà cổ khác và các di tích 150 nghìn đồng/tháng.
Từ nhiều năm nay, di tích làng cổ Đường
Lâm đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật
Bản tại Việt Nam (JICA) trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích,
đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Các chuyên gia và tình nguyện viên Nhật
Bản đã tổ chức điều tra, nghiên cứu, vận động và giúp đỡ người dân làm
du lịch, hỗ trợ phát triển nghề phụ, tư vấn tu bổ 16 ngôi nhà cổ, chùa
Ón, cổng làng, nhà thờ Giang Văn Minh.
Theo: Thethaovietnam.vn