Tham
gia những buổi chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao là
dịp tốt để tìm hiểu văn hóa, phong tục và đời sống của đồng bào nơi đó.
Sẽ là đáng tiếc nếu như lên vùng cao mà không được xem chợ phiên.
Một
lần lên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, tôi có dịp tham
dự phiên chợ độc đáo và sinh động của cộng đồng 23 dân tộc nơi đây. Khi
trời vẫn còn sương phủ kín, ông mặt trời vẫn ngủ im đâu đó sau vách núi,
cái lạnh như cắt da cắt thịt lan tỏa khắp không gian, lúc này từ các
dãy núi, những người dân vùng cao núi đá tai mèo đã tấp nập, í ới gọi
nhau xuống núi cho kịp chợ phiên.
Toàn cảnh Phố cổ và chợ Đồng Văn. |
Chợ
Đồng Văn nằm trong quần thể phố cổ Đồng Văn, đây là trung tâm giao lưu
kinh tế, trao đổi hàng hóa và văn hóa lớn nhất ở vùng cao nguyên đá Đồng
Văn - Mèo Vạc. Tọa lạc trên một khu rộng lớn, tổng thể kiến trúc hình
chữ U, toàn bộ đều sử dụng bằng vật liệu đá, khu chợ Đồng Văn từ lâu đã
trở thành nơi hội tụ bản sắc văn hóa của những sắc màu dân tộc trên cao
nguyên tột Bắc này.
Vào
ngày chợ phiên, khu phố cổ vốn nhỏ bé tĩnh lặng ngày thường trở nên náo
nhiệt đông vui như ngày hội với đủ sắc màu sặc sỡ. Chợ Đồng Văn mỗi
tuần họp một phiên duy nhất vào ngày chủ nhật. Đồng bào Mông, Dao, Tày,
Giáy, Nùng, Lô Lô… trong những bộ trang phục truyền thống, họ từ các dãy
núi xuống chợ, sản phẩm mang đi bán là những nông sản, người dắt lợn,
dắt chó, người gùi củi, gùi rau… Tất cả tấp nập trong không khí thật
đông vui, có người phải đi từ 3 giờ sáng, vượt qua mấy ngọn núi để xuống
cho kịp phiên chợ. Từ các xã Sà Phìn, Ma Lé, Lũng Cú... đồng bào cũng
tìm đến đây dự chợ.
Nét
độc đáo ở phiên chợ Đồng Văn không chỉ thể hiện ở việc có rất nhiều dân
tộc tham gia mà còn là ở sự phong phú của những mặt hàng mà đồng bào
mang đến chợ, chủ yếu là những sản phẩm nông sản, sản vật trong vùng do
bàn tay đồng bào làm ra. Từ rau, ngô, gạo, rượu ngô, mật ong, thổ cẩm,
lợn, gà... đến trâu, bò và các đồ dùng thủ công khác, thậm chí chỉ vài
bó củi, bó rau những sản phẩm chẳng có giá trị kinh tế là bao nhưng
người ta vẫn háo hức, mong chờ và hội tụ về đây. Những thứ mà đồng bào
mua về nhà thường là: Dầu hỏa, muối, đèn pin, chăn, màn, cùng các đồ
dùng sinh hoạt khác chuyển từ miền xuôi lên.
Hàn huyên bên chén rượu tại chợ phiên là thói quen của nhiều người dân. |
Khác
với những phiên chợ vùng xuôi, người đi chợ thường để mua bán, tại chợ
phiên Đồng Văn, đồng bào ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hóa còn giao
lưu, gặp gỡ, để uống rượu, thổi khèn và ăn thắng cố. Chợ cũng là nơi để
chị em phụ nữ khoe và trưng diện những bộ trang phục đẹp, sặc sỡ nhất
với bạn bè; để các chàng trai khoe tài trong những âm điệu réo rắt, vang
ngân của tiếng sáo, tiếng khèn gọi bạn tình nghe tha thiết. Đó cũng là
nét văn hóa đặc trưng riêng có của phiên chợ vùng cao nguyên cực Bắc
này.
Nói
đến phố cổ Đồng Văn, bên cạnh vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ kính rêu
phong, chúng ta còn thấy nét văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên đá.
Mặc dù sống ở phố chợ buôn bán nhưng người dân trong khu phố sống với
nhau rất hòa thuận, chất phác. Trong một dãy phố, liền kề mấy nhà đều
bán thịt treo, thịt bò khô, lạp xưởng... nhưng họ không bao giờ chèo kéo
giành giật khách; khi gia đình nào có công to việc lớn như dựng nhà,
đám hiếu, hỷ mọi người tự nguyện đến giúp.
Vào
phiên chợ, thường thì cả nhà cùng đi. Các bà mẹ, người vợ đi chợ để mua
sắm; các ông chồng đi chợ để giao lưu uống rượu, ăn thắng cố, thổi
khèn; trẻ em theo bố mẹ đi chơi; thanh niên nam nữ đến chợ để giao lưu
tìm bạn tình. Sau vài phiên chợ nhiều đôi trai gái đã nên vợ nên chồng.
Thắng cố - món ăn đặc trưng ở các phiên chợ. |
Món
ăn đặc trưng nhất ở phiên chợ vùng Cao nguyên đá Đồng Văn là thắng cố -
món ăn được nấu “thập cẩm” gồm thịt và nội tạng của gia súc ăn cỏ như
ngựa, bò. Với món ăn này người ta thường nói: “Nếu đến vùng cao mà chưa
được ăn thắng cố thì coi như chưa được đến vùng cao”. Được thưởng thức
bát thắng cố, nhấp chén rượu ngô thơm lừng trong tiết trời se lạnh cùng
tiếng khèn Mông văng vẳng réo rắt bên tai - du khách sẽ cảm nhận được
cái hay, cái độc đáo trên mảnh đất cao nguyên này. Đặc biệt vào các ngày
14, 15, 16 âm lịch hàng tháng, tại khu chợ và phố cổ này diễn ra các
hoạt động văn hóa sinh động mang đặc trưng riêng của đất và người vùng
cao như: Cuộc thi chọi chim, trình diễn ẩm thực, văn nghệ, trình diễn
dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc trong vùng. Bên cạnh đó, vào
buổi tối, các hộ dân trong khu phố cổ đồng loạt treo đèn lồng đỏ và tổ
chức một số hoạt động như trưng bày thổ cẩm, cà phê phố cổ… nhằm thu hút
khách du lịch.
Theo: TTXVN