Dọc bờ sông Tiền, cách TP. Bến Tre khoảng
10km, du khách dễ dàng tìm đến cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Hưng Tiến ở
ấp 2, xã Quới Sơn (Châu Thành). Đến đây, ngoài việc tham quan mua sắm nhiều
mặt hàng sản xuất thủ công từ gáo dừa, du khách còn được tận hưởng không gian
miệt vườn yên tĩnh, trong lành và mát mẻ của xứ dừa Bến Tre.
Cơ sở Hưng Tiến bắt đầu hoạt động từ cuối thập
niên 1980 nhưng chưa có thương hiệu như bây giờ, chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ để
bán trong tỉnh. Cái tên Hưng Tiến được lớn dần qua những lần tham gia Hội chợ
triển lãm Công nghiệp - Thương mại trong và ngoài tỉnh, chị Nguyễn Thị Nhẹ -
chủ cơ sở cho biết. Sau thời gian học hỏi mày mò, sáng tạo đa dạng các mẫu mã
và liên kết với Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tham gia nhiều gian hàng hội chợ,
chị Nhẹ cùng chồng đã tìm cho cơ sở Hưng Tiến một chỗ đứng vững vàng trên
thương trường. Nhiều đại lý từ Vĩnh Long, Bình Dương… biết và tìm đến tận cơ
sở đặt mua đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Hiện nay, cơ sở của chị có hai địa điểm:
nơi sản xuất và là điểm du lịch ở ấp 2 xã Quới Sơn, và điểm du lịch Hương Dừa
ở gần đình Tân Thạch.
Từ khi mở rộng phát triển, ngành du lịch sinh
thái đã thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là du khách từ ngoài nước. Lượng
khách đông nhất là dịp lễ, Tết, chị Nhẹ cho biết. Trong tiết trời lành lạnh,
tình người và cảnh vật hòa quyện nồng nàn làm đắm say bao lượt du khách ghé
thăm. Du khách ngồi trong gian nhà lá, thưởng thức món trà mật ong thơm ngon
cùng nhiều loại trái cây của vùng quê thanh bình yên ả. Đặc biệt, du khách có
dịp thưởng thức chương trình đờn ca tài tử đậm chất Nam Bộ - là một di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Hai, ba câu vọng cổ ngân nga luyến láy đung đưa nhiều cung bậc tình cảm luôn
mang lại cho du khách cảm xúc mới mẻ trong dịp xuân về. Du khách có thể dạo
quanh khu vườn dừa, cây trái mát rượi và chiêm ngưỡng nét đẹp mộc mạc của căn
nhà dừa - nhà truyền thống vùng Nam Bộ. Từ cột nhà, vách, lá,… đều làm từ dừa
- loại cây đặc trưng của vùng đất Bến Tre. Tạm rời xa cảnh ồn ào, khói bụi và
áp lực của công việc, du khách đến điểm du lịch để thấy gần gũi với thiên
nhiên, cảm nhận sự trong lành và hương vị ngọt ngào của cây trái miệt vườn,
tạo sự thư thái trong tâm hồn sau ngày dài lao động mệt mỏi. Và đây cũng là
điểm du lịch lý tưởng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
Bên cạnh đó, du khách còn được tận mắt theo
dõi qui trình sản xuất các sản phẩm từ gáo dừa của đôi bàn tay khéo léo của
những nghệ nhân. Chị Nhẹ chia sẻ, lúc đầu chỉ bày bán các mặt hàng đã thành
phẩm, nhưng qua thời gian nắm được thị hiếu của du khách, cơ sở sản xuất làm
tại chỗ để du khách có thể quan sát từng bước trong qui trình sản xuất và đạt
được hiệu quả rất cao. Số lượng khách mua nhiều hơn, không chỉ mặt hàng đã thành
phẩm mà ngay cả các vật còn thô sơ vẫn được khách nước ngoài mua để làm quà.
Từ hiệu quả của việc kết hợp sản xuất và mở
rộng du lịch, chị Nhẹ thu về trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài việc sản
xuất hàng ngày để phục vụ khách tham quan, cơ sở còn tranh thủ sản xuất để
kịp cung ứng cho hội chợ thương mại ở các tỉnh: Hậu Giang, Đồng Tháp và TP.
Hồ Chí Minh trong những ngày cận Tết./.
|