Hưởng ứng Chương trình Kích cầu du lịch năm 2013 của Tổng cục Du
lịch, vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã chính thức
khởi động “Chương trình Kích cầu du lịch năm 2013” gắn với cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham gia của các cơ
quan quản lý và sự hưởng ứng của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
tỉnh.
Theo
đó, Chương trình Kích cầu du lịch năm 2013 của tỉnh Bắc Ninh tập trung
vào một số hoạt động chính như: giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch
thông qua các hoạt động hội chợ, hội thảo, các sự kiện, hoạt động của
Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013; chỉnh trang,
tu bổ các khu di tích lịch sử, các điểm du lịch quan trọng, lập kế hoạch
khai thác thêm loại hình du lịch mới; xây dựng nếp sống văn hoá, văn
minh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giảm thiểu tiến tới
xóa bỏ tình trạng ăn xin, chèo kéo… tại các điểm du lịch; mở các lớp bồi
dưỡng nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của du
lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường du lịch ở
mỗi địa phương… Bên cạnh đó, Sở VHTTDL du lịch Bắc Ninh cũng quan tâm
đẩy mạnh xây dựng, phát triển và giới thiệu sản phẩm du lịch, nâng cao
chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm du lịch nhằm thu hút ngày càng
nhiều du khách đến tham quan, khám phá.
Ngoài
ra, 6 tháng cuối năm 2013, Bắc Ninh cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động
nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đến du khách trong nước và quốc tế
như: chương trình khảo sát điểm đến cho các hãng lữ hành và phóng viên
báo chí chuyên viết về đề tài du lịch tại các thị trường du lịch trọng
điểm và tiềm năng; tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng Đồng bằng
Sông Hồng và triển lãm đồ lưu niệm tại Hải Phòng; tổ chức “Tháng khuyến
mại năm 2013” nhằm kích cầu tiêu dùng; tổ chức triển lãm “Sắc màu làng
nghề miền Quan họ” giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, quà tặng và các sản
vật từ các làng nghề thủ công truyền thống...
Cùng
với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Bắc Ninh cũng tổ chức hướng dẫn, khuyến khích các hãng lữ hành, các
cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua
sắm… chủ động đưa ra những gói kích cầu, giảm giá, ưu đãi đối với khách
hàng; hỗ trợ các doanh nghiệp, các công ty lữ hành trong việc tổ chức
các chương trình khảo sát tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh
nhân dịp Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013; tổ
chức các lễ hội dân gian để thu hút khách du lịch…
Nằm
tiếp giáp thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch
nhân văn phong phú với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tiêu biểu như:
chùa Dâu - một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam; chùa Bút Tháp với
kiến trúc nghệ thuật đặc sắc; đền Đô - nơi thờ 8 vị vua nhà Lý; đình
Đình Bảng - một trong những ngôi đình đẹp nhất xứ Bắc… Bên cạnh đó, vùng
đất này hiện còn lưu giữ gần 550 lễ hội lớn, nhỏ, trong đó 49 lễ hội
truyền thống tiêu biểu, có giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc. Ngoài ra,
Bắc Ninh còn là nơi hội tụ rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống
độc đáo như: gốm Phù Lãng (Quế Võ); gỗ Phù Khê và Đồng Kỵ, sắt Đa Hội
(Từ Sơn), tranh Đông Hồ (Thuận Thành)... Đặc biệt, Bắc Ninh còn được coi
là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ đằm thắm, mượt mà, làm
say đắm lòng người và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật
thể của thế giới.
Mặc
dù có tiềm năng du lịch nhân văn phong phú, đa dạng nhưng hoạt động du
lịch của Bắc Ninh vẫn còn tình trạng kinh doanh theo mùa vụ, thiếu tính
liên kết. Chương trình Kích cầu du lịch năm 2013 là hết sức cần thiết
nhằm thúc đẩy tăng trưởng lượng khách du lịch, kích thích chi tiêu nhằm
tăng doanh thu du lịch, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh, từng bước đưa
Bắc Ninh trở thành điểm đến du lịch quan trọng, hấp dẫn đối với du
khách trong và ngoài nước./. Theo: TITC
|