Từ nhiều năm nay, thắng cảnh Ngũ Hành Sơn luôn là địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Nói đến khu
du lịch này, du khách nhớ ngay đến địa danh nổi tiếng gồm 5 ngọn núi
Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn được tọa lạc trên diện
tích hơn 2km2. Nơi đây không chỉ được thiên nhiên ban tặng cho phong
cảnh đẹp mà còn đậm dấu ấn tâm linh với 10 ngôi chùa tọa lạc trên 4 ngọn
núi Kim Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn.
Đến
Ngũ Hành Sơn du khách rất ấn tượng về cảnh quan môi trường được giữ gìn
xanh, sạch, đẹp, không có cảnh xả rác bừa bãi, mồi chài, lôi kéo du
khách mua hàng hay bán hàng với giá cả chặt chém. Không những thế, đến
với Ngũ Hành Sơn ngoài việc được đi vãn cảnh chùa, lễ Phật, du khách còn
được chứng kiến bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề chạm khắc
đá mỹ nghệ. Với những sản phẩm chế tác từ đá như chiếc vòng đeo tay đơn
giản đến hình cầu, lục bình, tượng đá,…
Theo số
liệu của Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn 6 tháng đầu
năm nay, có hơn 302 nghìn lượt khách đến tham quan danh thắng Ngũ Hành
Sơn (Đà Nẵng); trong đó có hơn 84,1 nghìn lượt khách nước ngoài, tổng
doanh thu trên 4,6 tỷ đồng (đạt 55% kế hoạch); hơn 164 nghìn lượt khách
tham quan ngọn Thủy Sơn bằng dịch vụ thang máy, doanh thu gần 2,5 tỷ
đồng.
Từ nay đến
cuối năm, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tập trung bảo đảm môi trường văn hóa,
văn minh du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh danh thắng Ngũ
Hành Sơn trên các phương tiện truyền thông, nhất là nâng cao hiệu quả
quảng bá trên trang thông tin điện tử; xây dựng danh thắng Ngũ Hành Sơn
là điểm đến “An toàn, văn minh, thân thiện”.
Theo: Thethao& Vanhoa