Thương lái Trung Quốc đang thu mua
chuối với mức giá cao hơn gấp 3 lần so với những thời điểm khác.
Đẩy giá gấp 3 lần
Ông
Trần Danh Thế, giám đốc Công ty cổ phần sinh học Xanh Việt (Đồng Nai)
cho biết, trong khoảng một tháng trở lại đây tình hình thương lái Trung
Quốc thu mua chuối của người dân Đồng Nai rất sôi động so với những năm
trước.
Thời điểm sốt giá bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến đầu tháng 5.
|
Thương lái Hàn Quốc, Trung Quốc tranh mua chuối của Việt Nam |
Ông
Thế cho biết, diện tích trồng chuối của công ty này vào khoảng 10 mẫu,
với sản lượng trung bình 7-8 tấn/mẫu,nhưng thời điểm này công ty đã
“cháy hàng” không còn đủ chuối để bán mà phải đi gom từ các diện tích vệ
tinh của những người nông dân. Trung bình mỗi ngày lượng hàng cung cấp
cho Trung Quốc 2 contenner, khoảng 50 tấn chuối/ ngày (khoảng 600 triệu/
ngày).
Với Hàn Quốc cũng thu mua với lượng ổn định
là một contenner một ngày, tuy nhiên mức giá thấp hơn tới vài ngàn
đồng/kg so với Trung Quốc.
Hơn nữa, yêu cầu về
chất lượng của Trung Quốc cũng không cao so với Nhật, Hàn Quốc, chỉ cân
mẫu đều, sáng chứ không quan trọng nhiều tới an toàn thực phẩm, hay yêu
cầu chất lượng.
Lý giải hiện tượng chuối Việt Nam
đột ngột bị sốt giá ông Thế cho biết là do thị trường xuất khẩu chuối
trái lớn nhất thế giới là Philippines có năng suất chuối giảm hơn 50% so
với năm ngoái vì bị ảnh hưởng của bão và dịch bệnh.
Do
đó, Trung Quốc đã tìm tới thị trường Việt Nam. Đó cũng là lý do đẩy giá
chuối của Việt Nam cao hơn gấp 3 lần so với những thời điểm khác, cụ
thể trung bình từ 4.000-5.000 đồng/kg lên tới 12.000đồng/kg. Với mức giá
bán này, nếu trừ chi phí người nông dân có thể thu về khoảng 400
triệu/năm.
Trong khi đó, tại các siêu thị trong
nước vẫn có nhiều loại chuối được nhập với giá bán giá rất cao khoảng
28.000 đồng/kg, còn chuối Việt Nam chỉ bán với giá 4.000-5.000 đồng/kg.
Hiện,
ông Thế đang là đầu mối đứng ra thu mua chuối để cung cấp cho thương
nhân Trung Quốc, theo dự kiến công ty này đang lên kế hoạch mở rộng diện
tích lớn hơn gấp nhiều lần để trồng chuối bán cho Trung Quốc.
Nhu cầu thật?
Thương
lái Trung Quốc đang "bao thầu" rất nhiều sản phẩm trong ngành nông
nghiệp VIệt Nam, từ các sản phẩm gần gũi và như lúa gạo, khoai sắn, cà
phê, tiêu, dừa, thủy sản... đến các sản phẩm chưa biết để làm gì như rễ
sim, lá điều khô, rễ tiêu hay thậm chí là đỉa, phân trâu khô.
Nếu bình tĩnh nhìn lại, không khó phát hiện những mánh khóe trong chiêu bài "đụng đâu mua đó” của thương lái Trung Quốc.
Việc
thu mua theo kiểu vơ vét của thương lái Trung Quốc lúc đầu thu mua với
giá cao, sau đó đột ngột dừng và quay trở lại ép giá khiến thị trường
một số loại nông sản ở đây trở nên lũng loạn.
Một
trong những phi vụ làm ăn gây bức xúc gần đây là việc các thương lái
Trung Quốc tìm cách chi phối các sản phẩm từ dừa, khiến nhiều hộ sản
xuất ở Bến Tre rơi vào cảnh khốn đốn, ngưng hoạt động hàng loạt. Ông
Nguyễn Văn Đắc, Phó chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre cho biết: 90% thạch
dừa trong tỉnh do thương lái Trung Quốc bao tiêu nên họ quyết định giá
cả, sản lượng, thậm chí chất lượng mặt hàng.
Ban
đầu các thương lái Trung Quốc đến từng hộ sản xuất gom thạch dừa thô với
giá cao. Thấy có lời, nhiều hộ dân bắt đầu học hỏi quy trình để làm
thạch dừa xuất khẩu khiến nhiều cơ sở sản xuất thạch dừa thành phẩm ở
Bến Tre phải điêu đứng vì không có thạch thô để chế biến.
Khi
đã thống lĩnh được thị trường, thương lái Trung Quốc tìm cách hạ giá
thạch dừa xuống tận đáy, từ thu gần 4 ngàn đồng/kg, đến nay chỉ còn hơn 1
ngàn đông/kg. Hàng loạt người sản xuất rơi vào cảnh khốn đốn, nợ nần do
đã lỡ đầu tư sản xuất.
Ý thức được điều này nhưng do chạy theo lợi nhuận quá lớn mà người nông dân Việt Nam vẫn tự đưa chân vào bẫy.
Bản
thân ông Thế cũng lo ngại tình trạng thương nhân Trung Quốc mua ồ ạt,
đẩy giá lên rồi “biến mất” thì bao nhiêu hàng gom sẽ đổ sông, đổ biển.
Tuy nhiên, vẫn phải bán vì giá bán cho Trung Quốc quá cao.
“Chuyện
hiển nhiên từ trước tới nay khi làm việc với thương lái Trung Quốc vẫn
không có ký kết hợp đồng, họ có nhu cầu mình bán “tiền trao cháo múc”.
Nếu họ bỏ rơi nông dân thì hàng sẽ đổ sông hết”, ông Thế cho hay.
Nhưng,
theo tính toán của ông Thế, diện tích trồng chuối của Đồng Nai hiện vào
khoảng 300-400 ha, so với Philipine, Mexico… thì diện tích của Đồng Nai
chỉ bằng một phần rất nhỏ của họ. Do đó đợi đến giai đoạn bão hòa thì
còn rất lâu.
“Do nhu cầu thật, Trung Quốc cần chuối trái nên tạm thời không lo ngại tình trạng thương lái bỏ rơi nông dân”.
Được
biết, đây không phải là điểm duy nhất Trung Quốc thu mua, còn rất nhiều
điểm khác với số lượng lớn hơn gấp nhiều lần, theo ông Thế, Trung Quốc
mua nhiều như vậy là do chuối bổ, tốt mà ai cũng thích ăn.
Theo: datviet