Nhiều năm qua, bánh chưng, bánh
dày nặng hàng tấn, ly cà phê to nhất thế giới hay chai rượu Vodka đáng
ghi vào kỷ lục Guiness… là những "đặc sản” từng được các đơn vị, doanh
nghiệp cung tiến vào mỗi dịp lễ hội Đền Hùng. |
Thi gói bánh chưng trước ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng
Nhưng tại cuộc họp báo giới thiệu về
lễ hội Đền Hùng 2014 mới đây, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú
Thọ khẳng định: Năm nay, BTC lễ hội Đền Hùng sẽ kiên quyết từ chối
những "đặc sản” khổng lồ này. Năm nay có đơn vị đề nghị cung tiến một lá
cờ đại "khổng lồ”, nhưng BTC đã xin phép không nhận.
Tuy nhiên, việc cung tiến các lễ vật
"khủng” vẫn chưa thể dừng lại, khi các nghệ nhân làng nghề Việt Nam tổ
chức gói và nấu một cặp bánh chưng nặng 2 tấn để cung tiến các vua Hùng
nhân sự kiện "Mùa Xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” diễn ra từ ngày 5
đến 9-4 tại Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội). Có ý kiến cho rằng: Khi ngay ở
chính đất Tổ, người ta đã nhận thấy: những lễ vật khổng lồ từ nhiều năm
qua gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của BTC. Có năm
bánh chưng bị mốc, ôi thiu, bánh giầy bóc ra là đệm mút… Nếu là hút
khách tới điểm du lịch này thì xin làm cách khác, chứ không nên làm
những lễ vật "khủng” gây tốn kém, lãng phí. Nếu là tri ân các vua Hùng
cũng có nhiều cách thiết thực chứ không chỉ là dâng bánh chưng 2 tấn!
Hơn nữa, đa số các lễ vật "khủng” ở lễ hội thường chỉ dùng để ngắm và
quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp mà thôi.
Bên cạnh đó, "bệnh” sính danh hiệu đã
cho thấy việc xác lập kỷ lục trong những năm qua thực sự vô bổ, đôi khi
là phi văn hóa. Ví dụ như việc xác lập kỷ lục hát quan họ, theo ông
Nguyễn Hữu Trọng (Chủ tịch Hội Những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh)
nói về mục đích là để thế giới biết đến thế nào là quan họ Bắc Ninh. Và
sau khi xác lập kỷ lục trong nước, sẽ tiến tới làm hồ sơ xin xác lập kỷ
lục thế giới. Nhưng quan họ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật
thể đại diện của nhân loại, thiết nghĩ việc làm này là rất không cần
thiết. Hay kỷ lục vòng xòe cổ lớn nhất Việt Nam với 2013 người tham gia
nhằm ghi nhớ năm 2013 cũng là một việc làm lãng xẹt cũng chỉ để xác lập
kỷ lục. Nếu như kỷ lục không mang một ý nghĩa, mục đích xã hội cụ thể
thì rất dễ bị hiểu lầm từ những xác lập kỷ lục thành chuyện kì cục.
Theo: daidoanket
|