Chỉ còn 17 ngày nữa,
Phét-ti-van Huế 2014 khai mạc, chúng tôi phỏng vấn ông Ngô Hòa, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức
Phét-ti-van Huế 2014…
PV: - Xin ông cho biết đôi nét về việc tổ chức Phét-ti-van Huế qua các năm?
Ông Ngô Hòa: -
Phét-ti-van Huế là lễ hội đương đại đầu tiên ở Việt Nam được phát triển
trên khái niệm mới về lễ hội, lấy mô hình Phét-ti-vancủa các thành phố
nổi tiếng trên thế giới làm hình mẫu. Là sự kiện văn hóa du lịch đặc
thù, diễn ra hai năm một lần với quy mô quốc gia, quốc tế. Bắt đầu từ
năm 2000 đến nay, qua 7 kì Phét-ti-van Huế đã thành nơi quy tụ, gặp gỡ
đặc sắc của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, thu hút hàng trăm
chương trình nghệ thuật của các quốc gia ở năm châu lục, trở thành điểm
hẹn của di sản văn hóa và nghệ thuật đương đại của Huế, Việt Nam.
Phét-ti-van Huế góp công sức để các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian,
lễ hội mới, các loại hình nghệ thuật, cả nghệ thuật sống được dày công
tôn tạo, gìn giữ và xây dựng mới. Là sự kiện văn hóa chính trị quốc gia,
đồng thời kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật có tính
cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn. Là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế –
xã hội của Thừa Thiên Huế, tiếp tục khẳng định thương hiệu Phét-ti-van
Huế với những đặc trưng đã tạo dựng và ngày càng được nâng cao.
PV: - Xin ông cho biết quy mô tổ chức Phét-ti-van Huế lần thứ 8 năm 2014?
Ông Ngô Hòa: -
Phét-ti-van Huế lần thứ 8 năm 2014 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội
nhập và phát triển” khai mạc vào ngày thứ bảy (12/4) và kết thúc vào tối
Chủ nhật (20/4). Các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ diễn đàn giao
lưu văn hóa Đông Á – Mỹ-la-tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Đặc
biệt, trong thời gian Phét-ti-van Huế 2014 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng
phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN + 3 từ 16/4 đến 21/4, tại Huế, theo
đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đã được Thủ tướng
Chính phủ đồng ý.
Phét-ti-van Huế 2014 quy tụ các chương
trình nghệ thuật tiêu biểu của 44 đoàn nghệ thuật đến từ 35 quốc gia,
hàng trăm đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân của các bộ ngành, các
tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Các lễ hội đầy màu sắc và hoạt động
văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng diễn ra liên tục trong 9 ngày đêm:
Chương trình nghệ thuật khai mạc; Đêm Hoàng Cung; Lễ hội áo dài; Chương
trình tôn vinh Ca Huế “Âm sắc Hương Bình”; Chương nghệ thuật sắp đặt lửa
tại cầu Tràng Tiền của đoàn Ca-ra-bốt-sê (Pháp); Lễ hội đường phố “Di
sản và màu sắc văn hóa”; Lễ hội “Chợ quê ngày hội”; Liên hoan ẩm thực
quốc tế; Đêm nghệ thuật ASEAN… Ngoài ra còn có các hội thảo khoa học,
hội chợ thương mại quốc tế, hội chợ du lịch, triển lãm trưng bày thư
pháp, đua thuyền, lễ hội dành cho thiếu nhi, hoạt động thể dục thể thao,
ẩm thực, tua du lịch… sẽ thu hút đông đảo khách du lịch và công chúng
tham dự cả ngày lẫn đêm.
PV: - Xin ông cho biết tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị như thế nào cho Phét-ti-van Huế 2014?
Ông Ngô Hòa: - Với chủ
trương giữ cốt cách truyền thống nhưng thể hiện luôn luôn mới, chú trọng
tổ chức các hoạt động để nhân dân và du khách vừa có thể là chủ thể
sáng tạo, vừa là chủ thể hưởng thụ. Phét-ti-van Huế 2014 sẽ được mở rộng
không gian diễn xướng và không gian lễ hội với mục tiêu đưa Phét-ti-van
về với cộng đồng. Tính cộng đồng và tính nhân văn được đặc biệt quan
tâm. Từ kinh nghiệm tổ chức qua 7 kì Phét-ti-van, tỉnh Thừa Thiên Huế đã
chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm về an ninh
trật tự, an toàn giao thông, cảnh quan môi trường. Với truyền thống giàu
lòng mến khách của người dân xứ Huế, được sự ủng hộ của các cấp, các
ngành, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nhân dân, Ban Tổ chức có tính
chuyên nghiệp cao, chúng tôi tin tưởng Phét-ti-van Huế 2014 sẽ thành
công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc cho những người tham dự và
du khách.
PV: - Trân trọng cảm ơn ông!
Theo: nguoicaotuoi