Ngày 22/3 tới, Tổng giám đốc tổ chức Kỷ lục
châu Á sẽ đến TP.HCM để trao chứng nhận kỷ lục cho Bảo tượng Phật hoàng
Trần Nhân Tông.
Pho tượng này được tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là Bảo tượng Phật
hoàng Trần Nhân Tông đúc bằng đồng nguyên khối lớn nhất châu Á. Đơn vị
nhận danh hiệu là Ban quản lý dự án tôn tạo Yên Tử - Giáo hội Phật giáo
Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (quản lý) và Công ty TNHH Mỹ thuật Xây dựng Hà
Nội (thi công).
Bảo tượng được
đặt trên đỉnh An Kỳ Sinh, Yên Tử, Quảng Ninh, trong địa hình núi đá hiểm
trở, chật hẹp cao gần 1.000m so với mực nước biển, mây mù quanh năm.
Tượng do các nghệ nhân đến từ làng Đại Bái (Bắc Ninh) và Ý Yên (Nam
Định) tiến hành đúc trực tiếp trên bệ bê tông theo công nghệ đúc nổi
(khuôn nằm trên mặt đất) hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công. Tôn tượng
Phật hoàng Trần Nhân Tông hoàn thiện với chiều cao 12,6 mét, nặng khoảng
139 tấn, tọa trên đài sen bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc, thể
hiện sự thoát tục của Phật hoàng. Tôn tượng đã góp phần làm đẹp thêm non
thiêng Yên Tử, thu hút khách thập phương tới tham quan, chiêm bái.
Lễ trao bằng nằm trong khuôn khổ sự kiện hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam
lần thứ 27 do tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện tại Hội trường 272 Võ
Thị Sáu, TP.HCM. Đơn vị này thời gian qua đã giới thiệu, đề cử nhiều kỷ
lục Việt Nam đến tổ chức Kỷ lục châu Á và được tổ chức này xác lập 58 kỷ
lục. Để có được dữ liệu, họ đã triển khai Hành trình quảng bá các giá
trị Việt Nam ra thế giới, nhằm mục tiêu giới thiệu, quảng bá di sản, di
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, những công trình tôn vinh anh hùng
dân tộc, danh nhân văn hoá - lịch sử Việt Nam... dưới góc nhìn kỷ lục và
bằng những công cụ quảng bá của kỷ lục Việt Nam.
Theo: phunuonline