Đi chợ: kẻ mừng, người ấm ức
Đến
nay loại rau gì cũng tăng giá, bình thường tăng từ 30%, có loại tăng
những 150%. Sau khi có thông báo miền Bắc xuất hiện mưa phùn, mưa rào,
rét hại, rét đậm trên diện rộng, thị trường thực phẩm từ chợ cóc nhỏ lẻ
tới chợ lớn, các hàng rau đều thi nhau tăng giá.
Dù hôm nay (21/2), trời đã ấm lên, khô ráo, hửng nắng, bớt lạnh nhưng dường như sức nóng của rau nói chung vẫn chưa nguội.
Cô Mùi – tiểu thương bán rau ở chợ Hàng Bè cho biết: “Đợt
rét đậm rét hại vừa qua kéo dài quá lâu khiến việc trồng và chăm sóc
rau của bà con bị ảnh hưởng. Lượng rau thu hoạch để bán không còn dồi
dào như trước. Cô mua từ các đầu mối đã đắt lên chính vì thế tới tay
người tiêu dùng giá còn đắt hơn nữa”.
Chị Ánh – người bán rau củ trên phố Ngô Văn Tố ngay sát gần chợ Hàng Da hồ hởi:
“Bán thế này mới bõ công chứ, cứ như trước rau quá rẻ, có ngày ế sưng,
sáng đèo rau mang đi bán, tối lại đèo về. Ngày nào cũng được như hai hôm
nay thì tốt, đến đầu giờ chiều là ‘cháy rau”.
Chị Hải (Hàng Giầy, Hà Nội), một bà nội trợ bức xúc: “Sáng nay đi chợ, tôi khá ngạc nhiên khi giá rau tăng chóng mặt. Hôm qua còn tăng một chút, hôm nay thì giá rau tăng từng giờ”.
Chị ví dụ, chiều qua, chị mua súp lơ là 8000 đồng/cây, sáng nay đã tăng 100% lên thành 16.000 đồng/cây.
Chỉ sau vài ngày lạnh, giá rau tăng phi mã khiến nhiều bà nội trợ sửng sốt, chóng mặt.
Cụ
thể, su hào 5.000 đồng/củ (tăng 3.000 đồng/củ so với mấy ngày trước),
rau cải cúc 5000 đồng/mớ (tăng 2.000 đồng/mớ), cà chua có giá từ 10.000
đồng/cân thay cho mức 8.000 đồng như trước, rau cần tăng từ 4000 đồng/mớ
lên 9000 đồng/mớ, rau cải chíp 22.000 đồng/cân (trước đây là 16.000
đồng/cân), cải xanh 9.000 đồng/kg (trước là 6.000-7.000 đồng/cân), cải
bắp 7.000 đồng/cân (trước là 4.000 đồng/cân), cải xoong 9.000 đồng/mớ
(tăng lên 2.000 đồng/mớ so với mọi hôm), su su 9.000/cân (tăng 2.000
đồng/cân), cải thảo 14.000 đồng/cân, tăng 7.000 đồng/cân.
Tại
chợ cóc ở Nghĩa Dũng, các tiểu thương bán rau xanh cũng phải thừa nhận
rằng đợt rét chính là nguyên nhân khiến giá rau tăng mạnh trong mấy ngày
này. Các mặt hàng ở chợ cóc dường như giá mềm hơn trên những chợ lớn
như Hàng Bè, Hàng Da, Chợ Hôm.
Cụ
thể, su hào 4.000 đồng/củ, rau cải cúc 3.000 đồng/mớ, cà chua có giá từ
8.000 đồng/cân, rau cần 7.000 đồng/mớ, rau cải chíp 18.000 đồng/cân,
cải xanh 8.000 đồng/cân, cải bắp 6.000 đồng/cân, cải xoong 7.000
đồng/mớ.
Chia sẻ về điều này, chị Thu – tiểu thương bán rau ở chợ cóc ở đường An Dương chia sẻ: “Ngoài
lý do thời tiết thất thường, thì có một nguyên nhân khách quan nữa là
do hiện tại đang là ở cuối vụ rau, người gieo trồng đang chuẩn bị cho
đợt gieo cấy mới nên nguồn cung hơi bị hạn chế”.
Rau không rẻ nhưng nhiều tiểu thương phải khẳng định rằng sức mua tăng nên dường như chẳng có rau mà bán.
Bên
cạnh giá rau tăng phi mã, các mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn khá ổn
định, thậm chí là giảm bởi người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt hầu
bao.
Thịt
nạc vai 90.000 đồng/cân, thịt lợn sấn, vai có giá từ 95.000 đồng/cân,
xương ống 30000 đồng/cân, sườn 110.000 đồng/cân, thịt bò bắp có giá từ
260.000 đồng/kg. Thịt gà ta có giá từ 100.000 đồng/cân.
Giá
các mặt hàng thuộc nhóm hàng hải sản cũng có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể,
tôm sú từ 410.000 đồng/kg, ghẹ từ 530.000 đồng/cân, ngao 20.000
đồng/cân, hàu 55.000 đồng/cân, cá trắm 75.000 đồng/cân.
Theo: afamily