Một
người dân xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình) đã vô tình
phát hiện ra một “lâu đài thạch nhũ" nằm dưới chân núi.
Ngày 08-2, chúng tôi có mặt tại nhà
của một người dân thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,
để tiến hành "cuộc khám phá" một hang động thuộc dãy núi Tây Trường Sơn ở
độ cao trên 300m vừa được tìm thấy cách đây không lâu, mà người dân ở
đây ví rằng còn đẹp hơn cả động Thiên Đường được phát hiện vào năm
2005.
Hành trình dẫn tới hang động rất ngoằn
ngoèo. Chỉ một đoạn đường khoảng 3km tính theo đường chim bay, nhưng
chúng tôi phải mất gần 4 tiếng mới tới nơi.
Hiện ra trước mắt chúng tôi là một “lâu đài thạch nhũ”.
Cửa động nhỏ vừa đủ một người đi xuống, xung quanh là cây cối chằng chịt.
Đi được quãng đường gần 2 km, trước
mắt chúng tôi là một dòng nước xanh ngắt có một đường hầm chui qua, cấu
tạo của các khối thạch nhũ phía trên rất độc đáo vẫn là một cảm giác
tiềm ẩn chưa được giải đáp vì chiều dài của hang vẫn chưa có điểm dừng.
Đoàn thám sát muốn tiếp tục cuộc hành
trình, nhưng do kỹ thuật còn thủ công không đủ điều kiện, đèn pin yếu
điện dần nên đành phải dừng lại cuộc khám phá.
Nếu hang động này được đưa vào đầu tư
và khai thác, chắc chắn sẽ là một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du
khách trong cũng như ngoài nước.
Một số hình ảnh mà chúng tôi ghi lại:
Theo: tamnhin.net