Tết Nguyên đán cận kề, một trong những sản phẩm được người tiêu dùng
(NTD) ưu tiên mua để làm quà biếu là hoa quả nhập khẩu (NK).
Sự sính ngoại cộng với tâm lý tham rẻ của NTD đã và đang trở thành mảnh
đất màu mỡ để giới tư thương kinh doanh gian dối, gắn mác hoa quả NK
Mỹ, Australia, New Zealand... vào hoa quả Trung Quốc.
Trước đây, hoa quả NK được xem như sản phẩm cao cấp chỉ có thể mua được
ở siêu thị, các cửa hàng có quy mô lớn trên phố, nhưng giờ đây được bày
bán ở rất nhiều nơi, từ cửa hàng cao cấp cho đến các quầy hàng bình
dân, thậm chí còn xuất hiện cả ở chợ cóc.
"Phù phép" hoa quả Trung Quốc
Giá cả của hầu hết các loại sản phẩm NK đều rất cao so với hoa quả
trong nước. Chẳng hạn: nho Mỹ không hạt 260.000 đồng/kg, nho có hạt
235.000 đồng/kg, táo Envy của Mỹ 190.000 - 210.000 đồng/kg, mận đường
Australia 200.000 đồng/kg, kiwi New Zealand khoảng 230.000 đồng/kg...
Có thể nói, sự góp mặt của các sản phẩm hoa quả nhập ngoại làm phong
phú thêm thị trường, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng có điều kiện
kinh tế khá giả. Tuy nhiên, chất lượng và giá bán những sản phẩm này hết
sức nhập nhèm, lực lượng chức năng không kiểm soát được hết, khiến thị
trường hoa quả ngoại ở tình trạng "đồng thau lẫn lộn".
Tại một quầy hàng trong chợ cóc thuộc huyện Từ Liêm, mận đường được
người bán hàng quảng cáo NK từ Australia có giá bán 150.000 đồng/kg. Khi
người mua thắc mắc sao rẻ hơn thị trường tới gần 50.000 đồng/kg, thì
nhận được lời giải thích: "Chị bán ở chợ, tiền thuê chỗ ngồi rẻ, còn
những cửa hàng trên phố mặt bằng đắt gấp chục lần thì phải bán giá cao
hơn để có lãi là đúng rồi. Chứ thực chất nguồn nhập chỗ nào chẳng như
chỗ nào". Tuy nhiên, khi hỏi kỹ hơn về nơi nhập cụ thể, chị này lại vòng
vo rằng chỉ lấy số lượng ít, nên ra chợ Long Biên lấy về, "Còn ở chợ họ
nhập của các công ty lớn nào thì… mình đâu có biết!".
Thị trường hoa quả ngoại ở tình trạng "đồng thau lẫn lộn"
Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về lượng hoa quả NK đang lưu
thông trên thị trường mỗi ngày. Nhưng có một điều đáng nói là hàng ngày,
tại một số cửa khẩu biên giới, rất nhiều loại hoa quả Trung Quốc cao
cấp được nhập về nhưng trên thị trường tuyệt nhiên không có thương hiệu
nào mang tên "hoa quả cao cấp Trung Quốc". Đường đi, điểm đến thực sự
của những loại quả này thế nào thì cơ quan chức năng cũng không nắm bắt
được.
Một chủ cửa hàng hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên tiết lộ, trừ một số
loại hoa quả đặc trưng mà chỉ có hàng NK mới có như quả kiwi của New
Zealand, lê thiên đường của Australia..., thì còn lại, các loại hoa quả
như nho, táo, mận... hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Nhiều tư thương ở
các chợ, cửa hàng đến thu mua rồi mang về đóng gói, gắn nhãn mác hàng
NK từ Australia, New Zealand, Mỹ... để kiếm lời.
"Soi" kỹ nhãn mác…
Một chuyên gia ngành nông nghiệp cho biết, Trung Quốc có điều kiện về
thổ nhưỡng, cộng với khí hậu lạnh sâu, nên những loại hoa quả đặc sản
của vùng châu Âu, châu Đại Dương đều có thể trồng được ở quốc gia này…
Chính vì vậy, nhiều loại hoa quả Trung Quốc đã được gắn nhãn mác cao cấp
như táo Fuji Australia, nho Mỹ…, NTD dù tinh đến mấy cũng khó lòng phân
biệt được.
Không chỉ xuất hiện tại các chợ, mặt hàng hoa quả NK còn được rao bán,
quảng cáo rầm rộ tại các trang web. Hầu hết giá rao bán trên mạng thường
rẻ hơn rất nhiều so với các quầy hàng trên thị trường, nhưng chất lượng
không có gì được chứng minh là hàng đảm bảo. Trong khi đó, cơ quan chức
năng dường như lại bỏ ngỏ kênh mua bán trên mạng khiến cho thị trường
hoa quả NK "online" cũng bát nháo không kém.
Tại một website, một người bán hàng đưa ra lời lẽ quảng cáo, mời chào
hết sức hấp dẫn: "Hoa quả NK hàng công ty, cam kết về xuất xứ, chất
lượng. Hàng mới về up ngay lên để mọi người mua kịp biếu Tết. Đóng gói
đẹp, lịch sự bằng túi hút chân không, đặc biệt phù hợp với biếu tặng
Tết, đảm bảo hết ý, đem tặng ai cũng thích mê. Miễn phí vận chuyển cho
đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên. Nhận đặt hàng 24/24h".
Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng các loại hoa quả không rõ nguồn
gốc, dùng chất bảo quản, bị thối, bầm dập rất có hại cho sức khỏe. Đôi
khi chỉ cần ăn với số lượng ít cũng đã khiến người dùng nhập viện vì bị
ngộ độc, nhiễm trùng đường ruột, nhiễm nấm. Do đó, trước khi quyết định
mua các loại hoa quả nhập ngoại, NTD không nên tham giá rẻ, mà nên tới
các địa chỉ uy tín để tránh bị mắc lừa.
Đại diện Công ty TNHH Thương mại Agri Việt Hưng, đơn vị chuyên kinh
doanh các loại hoa quả NK, khuyến cáo NTD: để không bị mắc lừa, khách
hàng có thể yêu cầu chủ hàng xuất trình các giấy tờ xuất, NK sản phẩm.
Cụ thể, trái cây từ Australia, Mỹ muốn nhập vào Việt Nam phải có giấy PC
(kiểm dịch) và C/O (chứng nhận nguồn gốc xuất xứ) từ nước sản xuất.
Ngoài ra, doanh nghiệp NK phải có tờ khai hàng hóa NK ghi rõ số lượng,
chủng loại, và nguồn gốc...,
được hải quan xác nhận, đồng thời phải có giấy phép kiểm dịch thực vật
NK do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cấp và giấy chứng nhận kiểm
dịch cho từng và lô hàng.
Theo: nguoidonghanh