GDP Việt Nam 2014 sẽ tăng nhẹ lên 5,6%
(Ngày đăng: 02/04/2014 Lượt xem: 336)
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam năm 2014 sẽ
tăng nhẹ lên 5,6% trong năm 2014 và tiếp tục tăng lên 5,8% trong năm
2015, cùng với những tiến bộ đạt được trong việc giải quyết những yếu
kém của hệ thống ngân hàng thương mại trong nước.
Dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng nhẹ lên 5,6%, trong năm 2014
và tiếp tục tăng lên 5,8% trong năm 2015
Tăng trưởng kinh tế sẽ tích cực
Dự báo trên được đưa ra tại buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát
triển châu Á năm 2014 do ADB tổ chức sáng qua (1-4). Những nhận định
của ADB được đưa ra dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và giả
định về việc Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra các biện pháp và chính sách ở
mức vừa phải nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời đạt được những bước
tiến dần trong tiến trình cải cách cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước
và hệ thống ngân hàng.
Ghi nhận của ADB cho biết, Việt Nam đang bước vào năm thứ 3 ổn định kinh
tế vĩ mô với tỷ lệ lạm phát thấp, các dòng vốn xuất nhập khẩu mạnh hơn
và tỷ giá ổn định. GDP quý I năm 2014 tăng trưởng xấp xỉ 5%, cao hơn so
với cùng kỳ năm 2013. Hơn nữa, tình hình sản xuất chế tạo đầu năm, dấu
hiệu ban đầu từ chỉ số quản lý mua hàng trong tháng 2 cho thấy sản lượng
tiếp tục tăng.
Theo báo cáo của ADB, tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng
nhẹ, đạt mức 5,6% trong năm 2014 và tiếp tục tăng lên 5,8% trong năm
2015. Lạm phát được kỳ vọng giữ ở mức bình quân 6,2% trong năm 2014, và
dự báo 6,6% trong năm 2015 khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn.
Nhìn nhận về triển vọng kinh tế Việt Nam, ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc
Quốc gia ADB tại Việt Nam đánh giá: “Tăng trưởng kinh tế sẽ đi theo
chiều hướng tích cực nhờ vào một số biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đưa
ra nhằm giảm nhẹ rủi ro trong khu vực ngân hàng, bao gồm việc mua một số
lượng đáng kể nợ xấu thông qua Công ty Quản lý tài sản (VAMC), tăng
cường giám sát hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, sáp nhập và
tái cơ cấu một số ngân hàng yếu kém”.
Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu sẽ đòi hỏi Chính phủ phải
đặt ra các mục tiêu cụ thể, chắc chắn cũng như lộ trình rõ ràng để thu
hẹp khoảng cách giữa các chuẩn mực trong nước và quốc tế. Chính phủ cũng
phải có giải pháp nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi.
Về rủi ro lạm phát, ông Dominic Mellor - Chuyên gia kinh tế trưởng của
ADB tại Việt Nam cho rằng: “Tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn còn thấp và
lạm phát vẫn ở mức một con số. Những rủi ro lạm phát trong ngắn hạn là
không nhiều do nhu cầu tiêu dùng còn thấp”.
Cổ phần hóa phải giúp cải thiện quản trị doanh nghiệp
Đánh giá về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đại diện ADB
cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một chương trình tham vọng vì
trong giai đoạn 2011-2013 chỉ có 99 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần
hóa, trong khi Chính phủ đặt ra mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp
nhà nước trong hai năm 2014-2015.
“Trong bối cảnh như hiện nay, khi các nhà đầu tư nước ngoài còn dè dặt,
và quy mô thị trường tài chính trong nước còn hạn hẹp, thì chương trình
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là rất tham vọng”, ông Tomoyuki Kimura
nói.
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, điểm quan trọng là
quá trình cổ phần hóa, thoái vốn khỏi các ngành nghề, lĩnh vực kinh
doanh không phải cốt lõi mà chỉ là biện pháp của mục tiêu cải cách, nâng
cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước.
Ông Tomoyuki Kimura chỉ ra rằng, nếu cổ phần hóa chỉ để cổ phần hóa thì
không nói làm gì, nhưng cổ phần hóa giúp cải thiện quản trị doanh nghiệp
mới đáng khuyến khích. Việc cổ phần hóa có thể đo lường bằng số lượng
doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc khối lượng thoái vốn khỏi hoạt động kinh
doanh không cốt lõi. Tuy nhiên, kết quả không chỉ thể hiện qua các con
số, điều quan trọng là nếu các doanh nghiệp nhà nước không tái cơ cấu
hoạt động kinh doanh, cũng như nỗ lực để hoạt động kinh doanh hiệu quả
hơn thì không nhà đầu tư nào quan tâm tới cổ phiếu của họ.
Theo: anninhthudo