(VTV Online) -
Lễ hội
là nét đẹp văn hóa truyền thống, biểu hiện tính giáo dục cao về truyền
thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, về truyền thống đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Mỗi khi tiếng
nhạc bát âm vang lên vào sớm mồng 6 tháng Giêng, người dân và du khách
lại trở về với không khí linh thiêng, hào hùng cách đây hơn 2000 năm,
ngày đức vua Thục Phán An Dương Vương tức vị lên ngôi hoàng đế ngay
chính tại mảnh đất địa linh nhân kiệt Loa Thành này. Nghi lễ rước kiệu
“bát xã”, do nhân dân cụm 8 làng thực hiện từ sân Rồng Hạ qua sân Rồng
Trung, lên sân Rồng Thượng để vào lễ đức vua vẫn được duy trì theo đúng
phong tục truyền thống, thể hiện tấm lòng tri ân của con cháu đời nay
đối với công lao đắp lũy xây thành của vua An Dương Vương và các vị tổ
tiên trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.
Ảnh: Cinet
Tại lễ hội Cổ Loa, bên cạnh phần nghi lễ
được diễn ra trang nghiêm và mang nhiều tính truyền thống, phần hội còn
được tổ chức tại các khu vực quanh đền với nhiều trò chơi dân gian hấp
dẫn như đu tiên, đánh vật, đá gà, thổi cơm thi, hát chèo, hát quan họ,
bắn cung nỏ, cờ người, múa rối nước… tạo nên một không khí vui tươi,
sống động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Mỗi năm có hàng vạn người
dân và du khách thập phương tới trảy hội. Từ hơn một tháng trước Tết,
ban tổ chức lễ hội đã xây dựng các phương án tổ chức, quản lý như giữ
gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, sắp xếp hàng quán… để lễ hội
diễn ra an toàn, tiết kiệm, lành mạnh và văn minh.
Năm 2011, Quần thể di tích Cổ Loa đã
được công nhận là di tích Khu di tích Quốc gia đặc biệt. Cùng với tòa
thành cổ là những công trình tưởng niệm, công trình mang chức năng tôn
giáo, tín ngưỡng, vừa mang giá trị lịch sử văn hóa, vừa mang giá trị
nghệ thuật, được chạm khắc tạo hình, trang trí trên nhiều chất liệu có
giá trị thẩm mỹ cao. Lễ hội Cổ Loa hàng năm cho thấy sự gắn kết chặt chẽ
của cộng đồng dân cư vùng thành với vị vua đầu tiên, người đã trở thành
vị thần bảo trợ đời sống tinh thần cho muôn đời con cháu. Thông qua lễ
hội cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử
của công trình đến với du khách.
Lễ hội Cổ Loa khép lại vào ngày rằm tháng Giêng, với phần nghi thức tế
tạ trời đất. Lễ hội là nét đẹp văn hóa truyền thống, biểu hiện tính giáo
dục cao về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, về truyền
thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc
Việt Nam. Lễ hội cũng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng con người đến với Chân - Thiện - Mỹ.
- See more at: http://vtv.vn/du-lich/le-hoi-den-co-loa-ha-noi/101112.vtv#sthash.AsiiP4zV.dpuf
Lễ hội đền Cổ Loa, Hà Nội
Thứ tư 12/02/2014 10:10
(VTV Online) -
Lễ hội
là nét đẹp văn hóa truyền thống, biểu hiện tính giáo dục cao về truyền
thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, về truyền thống đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Mỗi khi tiếng
nhạc bát âm vang lên vào sớm mồng 6 tháng Giêng, người dân và du khách
lại trở về với không khí linh thiêng, hào hùng cách đây hơn 2000 năm,
ngày đức vua Thục Phán An Dương Vương tức vị lên ngôi hoàng đế ngay
chính tại mảnh đất địa linh nhân kiệt Loa Thành này. Nghi lễ rước kiệu
“bát xã”, do nhân dân cụm 8 làng thực hiện từ sân Rồng Hạ qua sân Rồng
Trung, lên sân Rồng Thượng để vào lễ đức vua vẫn được duy trì theo đúng
phong tục truyền thống, thể hiện tấm lòng tri ân của con cháu đời nay
đối với công lao đắp lũy xây thành của vua An Dương Vương và các vị tổ
tiên trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.
Ảnh: Cinet
Tại lễ hội Cổ Loa, bên cạnh phần nghi lễ
được diễn ra trang nghiêm và mang nhiều tính truyền thống, phần hội còn
được tổ chức tại các khu vực quanh đền với nhiều trò chơi dân gian hấp
dẫn như đu tiên, đánh vật, đá gà, thổi cơm thi, hát chèo, hát quan họ,
bắn cung nỏ, cờ người, múa rối nước… tạo nên một không khí vui tươi,
sống động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Mỗi năm có hàng vạn người
dân và du khách thập phương tới trảy hội. Từ hơn một tháng trước Tết,
ban tổ chức lễ hội đã xây dựng các phương án tổ chức, quản lý như giữ
gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, sắp xếp hàng quán… để lễ hội
diễn ra an toàn, tiết kiệm, lành mạnh và văn minh.
Năm 2011, Quần thể di tích Cổ Loa đã
được công nhận là di tích Khu di tích Quốc gia đặc biệt. Cùng với tòa
thành cổ là những công trình tưởng niệm, công trình mang chức năng tôn
giáo, tín ngưỡng, vừa mang giá trị lịch sử văn hóa, vừa mang giá trị
nghệ thuật, được chạm khắc tạo hình, trang trí trên nhiều chất liệu có
giá trị thẩm mỹ cao. Lễ hội Cổ Loa hàng năm cho thấy sự gắn kết chặt chẽ
của cộng đồng dân cư vùng thành với vị vua đầu tiên, người đã trở thành
vị thần bảo trợ đời sống tinh thần cho muôn đời con cháu. Thông qua lễ
hội cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử
của công trình đến với du khách.
Lễ hội Cổ Loa khép lại vào ngày rằm tháng Giêng, với phần nghi thức tế
tạ trời đất. Lễ hội là nét đẹp văn hóa truyền thống, biểu hiện tính giáo
dục cao về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, về truyền
thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc
Việt Nam. Lễ hội cũng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng con người đến với Chân - Thiện - Mỹ.
- See more at: http://vtv.vn/du-lich/le-hoi-den-co-loa-ha-noi/101112.vtv#sthash.AsiiP4zV.dpuf