(Ngày đăng: 04/01/2016 Lượt xem: 380)
Nghệ sĩ Loenardo và Enguerrand vừa đoạt giải nhất cặp đôi chuyên nghiệp trong Lễ hội tượng cát Siesta Crysta Classic 2015 tại Mỹ...
(Ngày đăng: 02/01/2016 Lượt xem: 374)
Không an phận trong những công ty nhà nước, nhiều bạn trẻ đã trở thành triệu phú nhờ những nghề độc, lạ như bán nước gạo, bán tào phớ, bán cà phê trên ô tô phế thải...
(Ngày đăng: 31/12/2015 Lượt xem: 473)
Những đồ trang trí có hình chim đã được sử dụng rộng rãi từ thời Trung cổ trên thảm thêu, hay trên giấy dán tường công phu thời đại trị vì Victoria. Những mẫu tượng hình chim độc đáo bằng các chất liệu khác nhau...
(Ngày đăng: 30/12/2015 Lượt xem: 1084)
Câu chuyện về những sản phẩm của Hermès luôn mang đến sự hứng thú cho mọi người − những điều tưởng chừng rất gần gũi lại được thi vị hóa qua trí óc và tay nghề của các nghệ nhân bậc thầy...
(Ngày đăng: 30/12/2015 Lượt xem: 663)
Các “thiên thần” sẽ không phải là thiên thần nếu thiếu đi những đôi cánh rực rỡ, và người tạo ra những đôi cánh ấy lại có một biệt danh hoàn toàn trái ngược với “thiên thần” ...
(Ngày đăng: 27/12/2015 Lượt xem: 1103)
Những bộ bàn ghế này được làm từ những loại gỗ quý hiếm, tuổi thọ có khi lên tới ngàn năm tuổi, hoặc được làm từ đá quý, có giá siêu đắt đỏ mà chỉ có những đại gia lắm tiền nhiều của chịu chơi mới mua nổi...
(Ngày đăng: 21/12/2015 Lượt xem: 923)
Ngôi đền này có rất nhiều bức tượng được chạm khắc nổi là hình ảnh nam nữ giao hoan với đủ tư thế như trong cuốn “từ điển tình dục” Kamasutra nổi tiếng...
(Ngày đăng: 18/12/2015 Lượt xem: 991)
Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề, việc tổ chức diễn đàncó ý nghĩa thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng CP về tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề mở rộng, thâm nhập thị trường; góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu các làng nghề.
Kính thưa các đồng chí!
Hà Nội với bề dày lịch sử hơn một nghìn năm tuổi, nổi tiếng là mảnh đất “địa linh, nhân kiệt”; là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Chúng ta thật tự hào khi Hà Nội được gọi tên “đất trăm nghề”, nơi hội tụ, kết tinh nhiều nghề thủ công truyền thống đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc như gốm sứ Bát Tràng...