Khẳng định vị thế
Theo các cụ cao niên của làng nghề đúc
đồng Phước Kiều, làng có lịch sử hình thành từ khi Dinh trấn Quảng Nam
(dưới thời Chúa Nguyễn Hoàng) đặt tại đất Thanh Chiêm vào đầu thế kỷ 17,
tồn tại và phát triển hơn 400 năm qua. Sản phẩm của làng nghề vào giai
đoạn sơ khai chủ yếu phục vụ cho các sinh hoạt lễ nghi, thờ cúng và
phong tục tập quán, như lư đèn thờ, chuông, chiêng, súng đạn, nồi niêu,
xoong chảo…
Dưới thời chúa Nguyễn (và triều Nguyễn), những nghệ nhân của làng nghề
được triều đình gọi ra Phú Xuân tham gia đúc đỉnh, vạc, súng và cả ấn
tín. Một số nghệ nhân đã được phong "Cửu phẩm đội trưởng" như cụ Cửu
Thuyên (Dương Ngọc Thuyên), Xã Mãi (Trần Tạo), Xã Diêm (Trần Diêm), Cửu
Thìn (Trần Văn Niên). Trong quá trình đến Phú Xuân tham gia đúc đồng,
các bậc tiền bối của làng Phước Kiều cũng đã hội nhập với phường đúc Huế
để làm nghề, lập gia đình và tạo nên những tộc họ lớn gắn bó với nghề ở
đây…
Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử đất
nước, nhiều thế hệ nghệ nhân của làng nghề đúc đồng Phước Kiều vẫn giữ
được ngọn lửa cho làng nghề. Đến giai đoạn sau ngày đất nước thống nhất,
để giữ nghề, địa phương vận động thành lập HTX chuyên doanh sản xuất
nhôm đồng Phước Kiều, từ đó đến nay, nghề đúc đồng phát triển mạnh mẽ và
ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín của mình.
Vươn ra thế giới
Theo nghệ nhân Dương Ngọc Thắng - Giám
đốc Công ty TNHH Làng đúc đồng truyền thống Phước Kiều, sau thời gian
ông được tín nhiệm làm chủ nhiệm HTX đúc đồng Phước Kiều, năm 2000, để
mở hướng đi riêng cho mình cũng như xây dựng thương hiệu cho làng nghề,
ông quyết định thành lập Công ty TNHH Làng đúc đồng truyền thống Phước
Kiều. Qua 14 năm phát triển, công ty ngày càng phát triển và đã đúc ra
nhiều sản phẩm giá trị tạo tiếng vang cho làng.
Quan điểm
Nghệ nhân Dương Ngọc Thắng
Cả làng nghề bây giờ chỉ còn 8 nghệ nhân, mà 5 nghệ nhân đã lớn tuổi… Vì
vậy, để giữ lửa cho nghề, cơ sở đúc đồng chúng tôi cũng là điểm đào tạo
nghề cho các thế hệ thanh niên trong làng trở thành thợ lành nghề để kế
nghiệp…”.
Hiện nay, ngoài những sản phẩm truyền thống đã trở thành thương hiệu
làng nghề như cồng, chiêng, lư đồng, nồi niêu, xoong chảo…, công ty còn
sản xuất các mặt hàng nội, ngoại thất mỹ nghệ tinh xảo, lạ mắt như đèn
lồng, khay đồng chạm trổ hoa văn, gạt tàn thuốc hình búp sen, tượng
phật, rồng, lân… Đặc biệt, năm 2010, lần đầu tiên công ty đúc thành công
cặp súng thần công theo nguyên mẫu thời Nguyễn, hay như mặt trống đồng
có đường kính 1,1m, dày 20 cm… Mới đây nhất công ty đã đúc thành công
chiếc đồng hồ nước bằng đồng có kích thước cao 2,5m với tổng trọng lượng
nặng 500kg; 12 con giáp Cung hoàng đạo; nồi lư lớn nhất từ trước tới
nay 1.500 tấn…
Với sản phẩm đa dạng, đẹp nên những năm
gần đây công ty của nghệ nhân Dương Ngọc Thắng đã nhận được nhiều đơn
đặt hàng khắp nơi, nhất là các khu du lịch, resort trong và ngoài tỉnh
như Palm Garden, BaNa Hill, Laguna Lăng Cô, Côn Đảo Resort… đặt đúc hàng
trang trí. Hiện nay, sản phẩm đồng của công ty nói riêng và của làng
nghề nói chung không chỉ có mặt hầu hết thị trường trong nước mà còn
vươn xa ra thị trường thế giới thông qua kênh xuất khẩu và du lịch.
“Dù làng nghề đã hồi sinh nhưng khắp
làng Phước Kiều cũng chỉ còn chưa tới 10 hộ còn đỏ lửa thường xuyên, một
con số khá khiêm tốn so với lịch sử hơn 400 năm vàng son của làng nghề
Phước Kiều. Cả làng nghề bây giờ chỉ còn 8 nghệ nhân. Vì vậy, để giữ lửa
cho nghề, cơ sở đúc đồng chúng tôi cũng là điểm đào tạo nghề cho các
thế hệ thanh niên trong làng trở thành thợ lành nghề để kế nghiệp…”-
nghệ nhân Dương Ngọc Thắng chia sẻ.
Theo : danviet.vn