Nói
đến Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) là nói đến lễ hội Nàng Han, lễ hội
Kin lẩu khẩu mẩu hay những món ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa của
người Thái nơi đây như: Rêu đá, cá nướng, cá bống vùi tro… Và đặc biệt,
không thể thiếu được những chén rượu ngây ngất hương thơm, thắm đượm
nghĩa tình của các cô gái với những bộ áo cóm ôm sát vòng eo làm lộ ra
những đường cong trời phú cùng những điệu xòe không tuổi mà bất kỳ ai đã
từng tới đây đều không thể quên.
![](http://www.bienphong.com.vn/Admin/upload/2012/8/31/888b.gif) |
Múa nón của người Thái Mường So. |
Để
cho những nét đẹp văn hoá truyền thống trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy
kinh tế -xã hội phát triển, các Nghị quyết hàng năm của xã Mường So luôn đưa ra
các chỉ tiêu cụ thể dành cho các hoạt động văn hoá như: Số hộ đạt tiêu chuẩn
gia đình văn hóa, số bản đạt danh hiệu văn hóa số người dân tham gia các hoạt
động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các lễ hội, hay việc hoạt động
của các nhà văn hoá, các đội văn nghệ... Cùng với đó, UBND xã còn phân công
trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong việc giúp đỡ các bản tuyên
truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình, bản văn hoá, giữ gìn vệ sinh môi
trường. Chi hội phụ nữ ở các bản đóng vai trò nòng cốt trong triển khai những
nội dung của cuộc vận động "5 không, 3 sạch", Đoàn Thanh niên có
trách nhiệm vận động thanh, thiếu niên không được tảo hôn, thực hiện tốt nếp
sống mới trong cưới với phương châm "văn minh, lành mạnh, tiết kiệm".
Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của
các ban, ngành, đoàn thể trong xã, phong trào đã thu hút đông đảo người dân
tham gia thực hiện, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho Mường So hôm nay. Nếu
như trước kia những cánh rừng trọc chủ yếu là cây cỏ hoang dại thì nay được
thay bằng màu xanh của cây cao su, với khoảng trên 300ha. Việc cày bừa do sức
kéo của trâu thì nay đã được thay bằng gần 40 chiếc máy cày bừa trên địa bàn
toàn xã. Việc gieo cấy trước kia chủ yếu là những loại lúa cũ do bà con tự để
giống, nay đã được thay bằng các loại giống mới như: Nghi hương, tám thơm, bắc
thơm...
Đặc biệt, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng dẫn của
Phòng Nông nghiệp huyện trong việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, bón phân theo
chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây, sử dụng phân chuồng ủ ải để bón cho
các loại cây trồng... Nhờ đó mà năng suất lúa trước kia chỉ đạt 4,2 tấn/ha thì
nay tăng lên 6 đến 6,2 tấn/ha, ngô đạt 3,8 tấn/ha. Cùng với đó, bà con còn tập
trung vào chăn nuôi với tổng số trâu, bò trên 500 con và hàng ngàn con gia cầm
các loại.
Không
chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội được triển khai đến từng hộ gia đình. Các lễ hội hằng
năm của xã như: Nàng Han (tổ chức vào tháng 3), Kin lẩu khẩu mẩu (tổ chức vào
tháng 9), phần lễ được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ để tập trung vào phần hội với
nhiều nội dung phong phú như: Kéo co, đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ..., đặc biệt
là không thể thiếu được các tiết mục ca, múa, nhạc do chính những "diễn
viên" cây nhà lá vườn ở các đội văn nghệ tham gia biểu diễn.
Đến nay, trên
địa bàn xã Mường So có 100% số thôn, bản có đội văn nghệ quần chúng, trong đó,
duy nhất bản Huổi Sen có 1 đội văn nghệ, còn lại 10/11 thôn, bản đều có 2 đội
văn nghệ hoạt động thường xuyên theo quy chế chung, mỗi đội thường có 3 nhạc
công và 8 diễn viên ca, múa. Ngoài việc luyện tập các điệu múa truyền thống của
người Thái, những bài then cổ, những bài hầu then, múa then vẫn được các nghệ
nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp trẻ vào các buổi sinh hoạt.
Cùng với việc giữ
gìn bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, bảo vệ và phát huy tốt những giá
trị của các di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh trên địa bàn xã như: Hang Thẳm
Tạo, Đồn Mường So, Hang kháng chiến Nà Củng, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở ở Mường So còn được ví như một luồng gió mới để đẩy lùi các hủ tục lạc hậu,
các loại tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, uống rượu xay xỉn... ra khỏi đời
sống cộng đồng. Đến hết năm 2011 xã có 67% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn
hoá, 6/11 bản đạt danh hiệu văn hoá, 3 trường học đạt danh hiệu trường học có
đời sống văn hoá tốt.
Có
thể nói "Xây dựng đời sống văn hoá gắn với giữ gìn bản sắc văn hoá các dân
tộc" ở Mường So đã thực sự đi vào chiều sâu và ngày càng được nâng cao về
chất lượng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mường So không ngừng
nâng lên, góp phần làm cho nếp sống văn hóa thực sự thấm sâu vào mỗi người dân,
từng hộ gia đình, trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển.
Theo : ( Biên Phòng) - Nhật Minh