Làng
gốm Bàu Trúc ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) là một trong
những làng gốm cổ xưa nhất của đồng bào dân tộc Chăm. Vào thời điểm
hưng thịnh, cả làng làm nghề gốm, nhưng đến nay, chỉ còn 30% số hộ dân
gắn bó với nghề và tỷ lệ này đang có xu hướng giảm dần. Làng nghề truyền
thống này đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền...
Độc đáo gốm Chăm Bàu Trúc
Mới
đây, trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, chúng tôi đã về thăm làng
gốm Bàu Trúc và tận mắt chứng kiến những nghệ nhân trong làng đang làm
ra những sản phẩm gốm độc đáo, mang đậm nét văn hóa của đồng bào Chăm
trên địa bàn.
Nghệ
nhân Đàng Thị Phan, người có thâm niên làm gốm hơn 50 năm của làng, cho
biết: “Nghề làm gốm ở địa phương đã có từ nghìn đời nay và gắn liền với
tên tuổi của vợ chồng ông Poklong Chanh. Chính vợ chồng ông Poklong
Chanh đã mang nghề gốm về làng và dạy cho phụ nữ trong làng biết làm
gốm. Nhờ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân nên sản phẩm gốm của địa
phương đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường và trở thành
thương hiệu nổi tiếng-gốm Bàu Trúc. Vợ chồng ông Poklong Chanh được
người dân suy tôn là ông tổ của nghề gốm ở địa phương. Nét độc đáo của
gốm Bàu Trúc chính là cách làm gốm không dùng men, không có bàn xoay,
không có khuôn mà người phụ nữ trong làng chỉ dùng bàn tay để làm ra các
sản phẩm”.
|
Nghệ nhân Đàng Thị Lập đang tạo ra những sản phẩm gốm đặc trưng của địa phương.
|
Được
biết, nghề làm gốm ở đây rất công phu. Những người thợ sau khi lấy đất
sét về mang phơi khô rồi đập nhỏ. Trước khi nặn gốm, người thợ phải đào
hố ủ đất qua đêm với một lượng nước vừa đủ. Sáng hôm sau đem đất đã ủ
trộn với cát mịn rồi nhào thật nhuyễn. Phụ nữ Chăm nặn gốm hoàn toàn
bằng tay. Sau khi tạo dáng, gốm thô được phơi nắng 4 đến 6 giờ, rồi dùng
mảnh sành hoặc cật tre để làm bóng. Khi phơi khô, gốm mộc được xếp đan
xen với rơm và củi khô, nung lộ thiên trong một ngày. Các sản phẩm gốm
Bàu Trúc sau khi làm xong có màu đỏ tự nhiên của đất hoặc vàng đỏ, đỏ
hồng, đen xám, vệt nâu, thể hiện đặc trưng của nền văn hóa Chăm-pa. Các
nghệ nhân của làng gốm Bàu Trúc có thể làm hàng trăm loại sản phẩm gốm
khác nhau theo nhu cầu thị trường và theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Từ năm 2000 trở lại đây, ngoài các vật dụng thiết yếu trong đời sống
thường ngày như: Ấm đất, nồi đất, lò đun than củi, khuôn đổ bánh canh,
bánh xèo… làng gốm Bàu Trúc còn cho ra đời các sản phẩm gốm mỹ nghệ nổi
tiếng như tượng nữ thần Apsara, phù điêu trang trí nội thất, bình nước
phong thủy…
Nguy cơ mai một nghề truyền thống
Nghề
gốm ở Bàu Trúc phát triển khá mạnh, năm 2011, Hợp tác xã (HTX) gốm Chăm
Bàu Trúc cũng đã được thành lập với 26 xã viên. Trong năm 2014, chính
quyền địa phương cũng đã đầu tư một lò nung gốm cho HTX. Để phát
triển sản phẩm truyền thống của địa phương, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ
đạo các cơ quan chức năng đầu tư xây dựng hệ thống đường điện, đường
giao thông, nhà trưng bày sản phẩm khang trang… tại làng gốm Bàu Trúc.
Thế
nhưng, cũng như bao làng nghề truyền thống khác trong cả nước, làng gốm
Bàu Trúc đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Theo số liệu thống kê
của HTX gốm Chăm Bàu Trúc, hiện nay cả làng có 252 hộ dân, nhưng chỉ còn
30% số hộ tham gia làm gốm, điều đáng lo ngại là con số này đang có
nguy cơ giảm dần. Tìm hiểu ở các cơ sở sản xuất gốm trong làng chúng tôi
được biết, hiện nay, khó khăn nhất của làng nghề là vốn và đầu ra cho
sản phẩm. Những năm trước, chính quyền địa phương có tạo điều kiện cho
các hộ dân làm gốm vay 10 triệu đồng/hộ/năm. Khi các hộ dân thanh toán
xong lại được vay tiếp. Nhưng mấy năm nay thì không được vay nữa.
Nghệ
nhân Đàng Thị Phan trăn trở: “Hiện nay, những người tham gia làm gốm
trong làng đều thuộc lớp tuổi cao, sức yếu. Còn lớp trẻ thì rất ít người
mặn mà với nghề truyền thống của quê hương. Sở dĩ có tình trạng này là
vì nghề làm gốm vất vả nhưng thu nhập lại thấp. Nếu tình trạng này không
được sớm cải thiện thì nguy cơ nghề gốm bị mai một là không thể tránh
khỏi".
Cùng
chung tâm sự trên, nghệ nhân Đàng Mỹ Lộ kể: “Từ bao đời nay, thu nhập
chính của gia đình tôi là nghề làm gốm. Thế nhưng mấy năm gần đây, sản
phẩm làm ra không tiêu thụ được nên cuộc sống rất bấp bênh. Chúng tôi
muốn tiếp tục duy trì và phát triển nghề truyền thống, nhưng lại rất eo
hẹp về vốn và đầu ra của sản phẩm khó khăn. Rất mong Nhà nước có chính
sách tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi được vay vốn để duy trì sản
xuất”.
Còn
theo ông Phú Minh Thuần, Chủ nhiệm HTX gốm Chăm Bàu Trúc: "Tình trạng
trên xảy ra là do công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm của làng nghề
chưa được đầu tư đúng mức. Trong năm 2014, sản phẩm của làng nghề không
được tham gia hội chợ nào. Đây là một trong những vấn đề khó khăn lớn
nhất đối với làng gốm hiện nay. Nếu tình trạng này không được khắc phục
kịp thời thì nghề làm gốm ở địa phương chúng tôi sẽ bị mai một và sản
phẩm gốm Bàu Trúc chỉ còn trong ký ức của mọi người mà thôi!".
Theo : qdnd.vn
Xem thêm:
>> Nghề dệt thổ cẩm Bàu Trúc
>> Gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận), thân thương đất và người