Thu hút gần 800 nghìn lao động
Theo báo cáo của Sở Công Thương, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và
làng có nghề. Nhiều làng nghề vẫn giữ tốc độ phát triển tốt như sơn mài,
khảm trai, điêu khắc gỗ, thuê, dệt lụa…
Trong các làng nghề có khoảng hơn 8.000 các công ty, doanh nghiệp,
hợp tác xã; gần 175.000 hộ kinh doanh... Trong năm 2016, các làng nghề
Hà Nội đã tạo việc làm cho gần 800.000 lao động, giá trị sản xuất đạt
gần 14.000 tỷ đồng.
Nhiều làng nghề có giá trị sản xuất cao như: Làng nghề dệt kim La Phù
- Hoài Đức đạt 810 tỷ đồng; làng nghề dệt, nhuộm thôn Ỷ La - Hà Đông
đạt 416 tỷ đồng…
Thu nhập bình quân của người lao động ở làng nghề đạt khoảng 35 triệu
đồng/năm. Một số huyện có làng nghề thu nhập bình quân đạt từ 50 - 60
triệu đồng/năm như: Gia Lâm, Đông Anh, Hà Đông...
Tuy nhiên, theo đánh giá chung, hiện vẫn còn không ít những khó khăn
trong công tác phát triển làng nghề ở Thủ đô, trong đó đặc biệt là thị
trường tiêu thụ sản phẩm, bởi các sản phẩm làng nghề truyền thống thường
có giá thành khá cao, mẫu mã chưa đa dạng, chưa theo kịp thị hiếu người
tiêu dùng.
Số đông các làng nghề phát triển manh mún, nhỏ lẻ, mặt bằng sản xuất
chật hẹp, xưởng sản xuất chủ yếu được xây dựng tại gia đình, vừa sản
xuất vừa làm nơi sinh hoạt nên nhiều cơ sở không thể đầu tư, đổi mới
công nghệ và thiết bị để mở rộng sản xuất.
Một số làng nghề dù có tiềm năng phát triển du lịch nhưng bị hạn chế
về mặt bằng để xây dựng hạ tầng, trung tâm trưng bày, giới thiệu sản
phẩm, bãi đỗ xe.
Bên cạnh đó, công tác dạy nghề truyền thống cũng chưa phát huy hiệu
quả tại các làng nghề; các mô hình đào tạo nghề vẫn chưa thu hút được
đông đảo lao động nông thôn tham gia, chất lượng đào tạo còn hạn chế và
thiếu tính bền vững.
Đẩy mạnh đào tạo và ứng dụng KHKT
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, trong năm 2017, thành
phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách
pháp luật về nghề, làng nghề; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi
mới thiết bị khoa học công nghệ cũng như các hoạt động xúc tiến thương
mại để quảng bá sản phẩm; tập trung đào tạo nghề, hỗ trợ đầu tư cho làng
nghề từ ngân sách và nguồn xã hội hóa…
Mới đây, thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về hoạt
động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm
2017.
Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách về
phát triển nghề, làng nghề; Kế hoạch đồng thời đặt mục tiêu đào tạo
nghề, truyền nghề, nhân cấy nghề cho khoảng 30.000 lao động bao gồm cả
nguồn khuyến công, khuyến nông và đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho các cơ sở sản xuất
làng nghề; hỗ trợ một số dự án đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên
tiến, hiện đại cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tại các làng nghề;
Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu tập thể cho các
làng nghề; Tiếp tục tập trung nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh,
thực hiện việc kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt
động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm...
Thúc đẩy sự
phát triển nghề và làng nghề Hà Nội, các chuyên gia khuyến nghị, UBND
TP Hà Nội cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển
làng nghề, tạo cơ hội cho làng nghề tiếp cận vốn vay, thúc đẩy đào tạo
truyền nghề, cấy nghề.
Cụ thể, đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư từ ngân sách và kêu gọi
xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, hỗ trợ xây dựng khu xử lý
nước thải tập trung.
Mở rộng cơ chế, chính sách đầu tư vốn tín dụng cho làng nghề; cho
vay ngoại tệ, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất
nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cũng như các mặt hàng phát triển nghề và
làng nghề.