Làm giày từ gốm - một vật liệu vô cùng khó,nghệ nhân Vũ Đức
Thắng đã phá vỡ suy nghĩ truyền thống bằng đam mê và sự sáng tạo của
mình.
Sinh ra ở làng gốm Bát Tràng, thừa hưởng “gen” của đất nghề cùng với sự tìm tòi, đam mê sáng tạo, nghệ nhân Vũ Đức Thắng đã
cho ra đời những sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong đó nổi
bật nhất là đôi giày gốm lớn nhất Việt Nam, đôi bình gốm đắp nổi cao
1m... được trưng bày tại nhiều sự kiện. Chúng tôi đã tìm đến gặp nghệ
nhân Vũ Đức Thắng tại xóm 5, xã Bát Tràng để nghe ông kể về hành trình
gian nan làm nên những kiệt tác này.
Nghệ nhân: Vũ Đức Thắng
Sinh năm: 1955
Địa chỉ: Xóm 5, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Giải thưởng:
- Giải thưởng Bàn tay vàng – The Golden Hand Award (năm 1999)
- Giải bạc Ngôi sao Việt Nam tại ngày hội hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (năm 2002).
- Giải tinh hoa Việt Nam tại ngày hội hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm văn hóa (năm 2004)
- Giải Ngôi sao Việt Nam (năm 2006)
Một số tác phẩm độc đáo:
- Hai chiếc bình gốm độc đáo hiếm có, cao gần 1m với hoạ tiết đắp nổi.
- Đôi giày gốm lớn nhất Việt Nam do tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.
Chuyện ít ai biết về đôi giày gốm lớn nhất Việt Nam
Là giám đốc công ty gốm “Hồn đất Việt”, nghệ nhân Vũ Đức Thắng
đã nhận và hoàn thành không biết bao nhiêu đơn đặt hàng của khách.
Trong hơn 30 năm làm gốm, có hàng nghìn, hàng vạn món đồ gốm tinh xảo
được ông tạo ra nhưng những đôi giày gốm cao gần nửa mét là sản phẩm
đáng nhớ nhất của nghệ nhân này.
Cuối
năm 2011, con trai của ông Thắng (lúc đó đang công tác tại một tạp chí
về thời trang - PV) muốn có một sản phẩm độc đáo để trưng bày trong
fashion show cuối năm. Và ý tưởng về một đôi giày gốm ra đời từ đó.
Ông
Thắng cho biết để làm giày gốm rất khó khăn vì trước nay chưa ai từng
làm giày từ chất liệu này. Gốm vốn dĩ là đất, làm sao biến một hòn đất
thành hình cái giày rồi đem nung mà nó vẫn giữ nguyên hình hài cũ là một
điều rất khó. Vì thế, dù đã có nhiều kinh nghiệm, ông vẫn phải làm đi
làm lại hàng chục lần mới thành công.
Nghệ nhân Vũ Đức Thắng
Giày
gốm được làm từng chiếc một, với hình dáng như một chiếc bốt thời hiện
đại nhưng trang trí những hoa văn cổ truyền, tạo nên sự kết hợp độc đáo.
Khi
được đem đi trưng bày, đôi giày gốm đã thu hút sự tò mò của tất cả mọi
người, bởi khó ai có thể nghĩ giày lại làm từ gốm và mang nét đẹp ngỡ
ngàng đến như thế.
Ấn
tượng với sự độc đáo của tác phẩm này, tổ chức kỉ lục Guiness Việt Nam
đã cấp bằng công nhận đây là đôi giày gốm lớn nhất cả nước. Đôi giầy có
chiều cao 47,5cm, đường kính miệng 14cm, chiều dài đế 17cm, được làm
bằng gốm nung ở nhiệt độ 1200 độ C, trang trí hình hoa đào, miệng giày
được bọc đồng, đế giầy bọc họa tiết hình lá. Để sáng tạo ra hai chiếc
giày như vậy, nghệ nhân Vũ Đức Thắng cần tới 6 tháng kỳ công.
Đôi giày được công nhận kỷ lục Việt Nam
Thành
công với những đôi giày gốm đầu tiên mang đi triển lãm, ông Thắng tiếp
tục làm giày gốm với số lượng lớn hơn. Có thêm thời gian sáng tạo, ông
đã mày mò pha chế nhiều màu men mới, đưa thêm họa tiết truyền thống như
hoa dây, đầu rồng vào sản phẩm của mình. Kỹ thuật đắp nổi vốn được ông
luyện tới hàng “phù thủy” cũng được chọn lọc sử dụng để tạo thêm nét độc
đáo cho những đôi giày kỳ lạ.
Trở thành nghệ nhân gốm nhờ... thất nghiệp
Thành công là thế, nổi tiếng là thế nhưng ít ai biết rằng nghệ nhân Vũ Đức Thắng từng không muốn học nghề gốm. Trong con mắt của ông, nghề gốm là nghề vất vả, nặng nhọc mà thu nhập chẳng đáng là bao.
Năm
1975, ông thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp, khoa Đồ họa.
Nhưng buồn thay, sau khi ra trường, chẳng nơi nào nhận ông về làm việc.
Bất đắc dĩ, ông mới phải quay về làng Bát Tràng học làm gốm. Bản thân
ông Thắng cũng không ngờ đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.
Trong suốt những năm sau đó, nghệ nhân Vũ Đức Thắng đã
liên tục nghiên cứu, tìm tòi và kiên trì để cho ra đời những dòng gốm
mới. Mất khá nhiều thời gian, những thành quả của ông mới dần được công
nhận. Năm 1999, ông nhận giải thưởng Bàn tay vàng Đông Nam Á. Đến năm
2003, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, năm 2010 là nghệ nhân ưu
tú. Và hiện nay ông là Tổng thư ký hội nghệ nhân, thợ giỏi thành phố Hà
Nội.
Theo nghệ nhân Vũ Đức Thắng,
bí quyết để thành công của ông chính là kết hợp giữa kỹ thuật cổ truyền
của làng nghề với kiến thức khoa học từ trường Cao đẳng Mỹ thuật công
nghiệp. Ông nhấn mạnh: Cách duy nhất để đi đến đích là kiên trì.
Giờ
đây, khi đã ở tuổi lục tuần, ông Thắng dừng việc làm gốm để vui thú
điền viên. Căn nhà kiểu cổ được xây dựng trong 10 năm trở thành nơi ông
nghỉ ngơi sau những năm dài lao động. Không những thế, nó còn là một
"bảo tàng" trưng bày những sản phẩm độc đáo của người nghệ nhân tài hoa
này, lưu giữ lại cho con cháu đời sau.
Một số tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Vũ Đức Thắng:
Một số đôi giày gốm tuyệt đẹp của nghệ nhân Thắng.
(Ảnh: Tạp chí Đẹp)
Những sản phẩm khác được trưng bày trong nhà ông.
Theo: tiin.vn